19/10/2017 11:08 GMT+7

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên

CÔNG NHẬT (từ Sochi, Nga)
CÔNG NHẬT (từ Sochi, Nga)

TTO - Liên hoan Thanh niên, sinh viên toàn thế giới - Festival 19 đã đi được hơn nửa chặng đường. Tuổi Trẻ điểm lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc ở nước Nga những ngày này.

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 1.

Festival 19 diễn ra tại khuôn viên Olympic Park (TP Sochi, Nga) từ 14 đến 22-10 với sự tham gia của gần 30 ngàn đại biểu đến từ 185 quốc gia. Đoàn Việt Nam có 130 đại biểu, trưởng đoàn là Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 2.

Sân vận động Olympic Park (Sochi) là nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông năm 2014 và giải đua danh tiếng Grand Prix Formula 1 (2015). Đây cũng sẽ là nơi tổ chức World Cup 2018. Tổng chi phí xây dựng khu phức hợp này là 51 tỉ USD - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 3.

130 đại biểu đoàn VN là đại diện thanh niên, sinh viên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài nước. Tại Festival 19, đoàn VN tham gia khoảng 40 cuộc gặp song phương, trình bày khoảng 30 tham luận... cũng như nhiều hoạt động giao lưu khác với mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu Lào tại sự kiện Festival 19. Festival là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (WFDY) nhằm tập hợp đông đảo thanh niên, sinh viên tiến bộ thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 5.

Hai đại biểu Kuwait tại Festival 19. Qua 18 lần tổ chức, Festival đã trở thành không gian chung của phong trào sinh viên và thanh niên thế giới trong việc thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa, thể thao, sáng tạo… - Ảnh: PHAN LINH

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 6.

Gian hàng hữu nghị của đoàn VN thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế. Tại Festival 19, ngoài các hoạt động mang tính chính trị, học thuật… các đại biểu còn có dịp tìm hiểu văn hóa, hình ảnh của đất nước, con người những quốc gia khác thông qua triển lãm thanh niên, gian hàng hữu nghị - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 7.

Tại gian hàng VN có các sản phẩm như nón lá, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống… Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, các gian hàng hữu nghị còn là nơi để các đại biểu trò chuyện, tìm hiểu sâu về văn hóa, lịch sử - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 8.

Các đại biểu tại Festival 19 cũng có dịp tham gia hàng trăm hội thảo với chủ đề dàn trải từ khoa học công nghệ đến giáo dục, y tế… từ những diễn giả, nhà nghiên cứu hàng đầu - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 9.

Nhằm đa dạng hóa việc giới thiệu văn hóa quốc gia, đại biểu các nước đã đem đến Festival nhiều màn trình diễn đặc sắc ở khu triển lãm. Không gian triển lãm vì thế luôn rất sôi động và ngập tràn trong âm nhạc - Ảnh: C.NHẬT

Festival 19 - Những khoảnh khắc khó quên - Ảnh 10.

Do an ninh ở Festival 19 được thắt chặt tối đa, toàn bộ đồ dùng của đại biểu đều bị kiểm tra bằng máy soi, song song đó là chuỗi hoạt động dày đặc từ sáng đến khuya… nên không thể không kể đến sự hỗ trợ của hơn 5 ngàn tình nguyện viên người Nga và quốc tế. Đây là những thanh niên trên 18 tuổi và phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn gắt gao từ phía Nga. Một điểm chung ở họ là luôn nở nụ cười thân thiện và hết mình hỗ trợ các đại biểu - Ảnh: C.NHẬT

CÔNG NHẬT (từ Sochi, Nga)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên