25/03/2018 15:38 GMT+7

Dương Cầm - lặng lẽ Sao Mai, ồn ào Sao đại chiến, tỏa sáng Cống Hiến

DANH ANH
DANH ANH

TTO - Cho đến khi được giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2018 xướng tên ở hai hạng mục quan trọng Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm, cái tên Dương Cầm đã không còn quá xa lạ với công chúng yêu nhạc.

Dương Cầm - lặng lẽ Sao Mai, ồn ào Sao đại chiến, tỏa sáng Cống Hiến - Ảnh 1.

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Dương Cầm - Ảnh: ĐỨC TRẦN

Kể từ khi được cọ xát ở sân chơi Bài hát Việt năm 2005 với giải Bài hát của tháng cho Mong anh về, đến nay nhạc sĩ sinh năm 1987 Đỗ Ngọc Cầm (nghệ danh Dương Cầm) đã có bề bày hơn mười năm hoạt động âm nhạc, sáng tác ca khúc, hòa âm phối khí.

Tôi chơi với Dương Cầm từ lâu và hiểu về tài năng của anh từ hồi tham gia Bài hát Việt. Cầm viết nhạc tốt, là người làm sản xuất có tâm. Người ta nói Dương Cầm là nhạc sĩ khó tính, tôi thấy nếu khó tính để đưa ra sản phẩm tốt thì tốt quá, có sao đâu. Hai giải Cống hiến mà Dương Cầm vừa đạt được là xứng đáng

Nhạc sĩ Dũng Đà Lạt

Tuổi 20 sôi nổi

Từng học chuyên ngành piano tại Trường Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk rồi ra Hà Nội theo chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội; từ những năm tháng sinh viên, Dương Cầm đã hoạt động âm nhạc khá sôi nổi.

Khi học ở trường, anh chàng sinh ra ở Tây Nguyên, có vóc dáng gầy gò, hiền lành đã thường xuyên tham gia biểu diễn ở nhiều không gian âm nhạc lớn nhỏ khác nhau.

Hơn mười năm trước, khái niệm "singer-songwriter", tức người hát kiêm sáng tác, còn ít người nhắc đến thì Dương Cầm đã làm cùng lúc cả ba vai trò: nhạc công, ca sĩ và nhạc sĩ.

Nhiều khán giả khi ấy đã không ít lần chứng kiến Dương Cầm vừa chơi nhạc vừa hát Mong anh về - bản ballad từng làm mưa làm gió ở bảng xếp hạng Làn sóng xanh với tiếng hát Thu Minh.

Với giọng hát khá tốt cùng gương mặt sáng, Dương Cầm có tố chất của một ca sĩ. Thế nhưng thay vì đi hát, trong những năm tháng chập chững vào nghề, Dương Cầm chọn cách đứng sau hỗ trợ bạn gái anh là ca sĩ Cẩm Tú phát triển sự nghiệp.

Từ mùa Sao Mai điểm hẹn năm 2006, cái tên Dương Cầm - Cẩm Tú xuất hiện như một cặp bài trùng. Cho đến khi tình yêu chia đôi sau 10 năm gắn bó, họ kịp có với nhau hai album.

Một trong những dấu ấn đẹp về một thời tuổi trẻ sôi nổi của nhạc sĩ Dương Cầm là những ngày cùng ban nhạc Background do anh thành lập thực hiện dự án khá tham vọng: Ước nguyện. Đây là dự án thiện nguyện ra mắt năm 2010, có kinh phí đầu tư được công bố lúc đó là 40.000 USD từ nỗ lực của Dương Cầm và các thành viên.

Dự án này xuất phát từ câu chuyện cảm động về cô bé Nguyễn Thị Nguyện (hay còn gọi là "cô bé Sao Mai") mắc căn bệnh "liệt mềm tứ chi".

Dương Cầm kể, đọc cuốn tự truyện mang tên Ước nguyện của cô bé, Dương Cầm được thôi thúc cho ra đời 5 bài hát về những mảnh đời thiếu may mắn. Anh cùng những người bạn quyết định thực hiện dự án với 5 video ca nhạc (MV) cho những sáng tác mới này.

DVD của 5 ca khúc gồm Ước nguyện, Em tôi, Trả lại cho em, Ước mơ của em, Và tôi vẫn bước đi kèm theo cuốn tự truyện được bán để gây quỹ chữa bệnh cho Nguyễn Thị Nguyện và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác.

Dù tài năng sớm được phát lộ nhưng những năm tháng hoạt động âm nhạc vô tư như thế của Dương Cầm vẫn duy trì khá dài...

Lũ đêm của Dương Cầm do Đông Hùng hát

Lặng lẽ Sao Mai, ồn ào Sao đại chiến

Là nghệ sĩ đa tài nhưng mấy năm qua Dương Cầm chưa phải là cái tên nổi bật, dù tên anh xuất hiện dày đặc trong nhiều vai trò khác nhau ở thị trường âm nhạc phía Bắc và các chương trình của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long - nơi anh đang công tác.

Công việc của Dương Cầm trải dài từ sáng tác, chơi nhạc, hòa âm, biên tập đến đạo diễn, từ chương trình truyền hình đến sô bán vé. Đến năm 2017, từ việc gây chú ý trong game show Sao đại chiến (VTV3) và đoạt giải nhì chung cuộc cùng ca sĩ đồng hành Dương Hoàng Yến, nhiều người mới bắt đầu để ý đến sự "bùng nổ" của Dương Cầm.

Khi tiếng hát Sao Mai trở lại, Dương Cầm làm giám đốc âm nhạc của cuộc thi kéo dài vài tháng này. Trong thời điểm thị trường âm nhạc biểu diễn, bán vé ở Hà Nội bùng nổ, tổng kết lại, nhạc sĩ trẻ cho biết anh đã phụ trách biên tập, hòa âm, giám đốc âm nhạc cho trên 10 sô diễn lớn.

"Đắt sô" thế, nhưng ở lãnh địa lặng lẽ hơn là làm album, chỉ năm qua Dương Cầm đã sản xuất, biên tập, hòa âm cho đĩa nhạc Duyên của ca sĩ Hồng Duyên và Tình ca xanh 2 của giọng ca thính phòng Lan Anh.

Riêng Duyên, đây là album thú vị, thể hiện rõ nhất khí chất và đường hướng âm nhạc của Dương Cầm. Chất liệu dân gian từ chèo cổ, quan họ, dân ca các miền... được Dương Cầm kết hợp cùng nhạc điện tử, nhạc bán cổ điển, đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc mang hơi hướng world music lạ mà quen.

Với sự nỗ lực liên tục, hai giải quan trọng của Cống hiến 2018 đến với Dương Cầm như thể đã được "hẹn trước". Sau khi thực sự "bước ra ánh sáng", nhạc sĩ của Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn ngày nào cho biết trong năm nay anh sẽ ra một album cùng đêm nhạc với những sáng tác mang dấu ấn của riêng mình.

"Sự cống hiến của mỗi nghệ sĩ không thể đong đếm"

* Có ý kiến cho rằng Dương Cầm chưa thực sự xứng đáng với hai giải âm nhạc Cống hiến 2018, anh nghĩ sao?

- Tôi biết còn nhiều người cống hiến nhiều hơn tôi nhưng họ chưa bao giờ có mặt trong đề cử và sự cống hiến của mỗi nghệ sĩ là không thể đong đếm. Riêng tôi đã làm việc không mệt mỏi trong nhiều năm qua, dù sự nghiêm túc với nghệ thuật không chắc sẽ đi cùng những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Khi may mắn lọt vào đề cử, tôi chắc hẳn ban tổ chức đã cân lên đặt xuống rất nhiều. Cơ hội của mỗi người là như nhau và năm nay tôi may mắn hơn các bạn khác.

* Nhìn lại quãng đường hoạt động âm nhạc khá dài so với tuổi đời, Dương Cầm cho rằng điều gì ý nghĩa nhất anh thu nhận được?

- Tôi đã giữ vững quan điểm làm nghề của mình trước những biến cố trong cuộc sống. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ viết những bài hát có ca từ đơn giản, giai điệu bắt tai, thật dễ nghe, dễ hiểu để chiều lòng thị hiếu số đông và để kiếm nhiều tiền vượt qua những khó khăn thời điểm đó.

Nhưng tôi đã đúng, sự kiên định với đam mê đã mở ra cho tôi những cơ hội lớn hơn, tôi được làm những thứ mình thích, được làm việc với những nghệ sĩ hàng đầu mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Mỹ Tâm, Dương Cầm và Ngọt: 3 sắc thái của giải Âm nhạc Cống Hiến Mỹ Tâm, Dương Cầm và Ngọt: 3 sắc thái của giải Âm nhạc Cống Hiến

TTO - Nhiều cái tên xuất hiện đồng thời ở hai đề cử, nhưng chỉ có Mỹ Tâm, Dương Cầm và ban nhạc Ngọt đoạt 'cú đúp' trong Lễ trao giải âm nhạc Cống Hiến lần thứ 13.

DANH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên