15/07/2019 18:20 GMT+7

Dự kiến tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước thấp hơn năm ngoái

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ông Mai Văn Trinh - cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT - cho biết từ dữ liệu phân tích điểm thi THPT quốc gia năm 2019, tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên cả nước dự kiến đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018.

Dự kiến tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước thấp hơn năm ngoái - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 - Ảnh: CHU HÀ LINH

Theo thông tin sơ bộ thì một số tỉnh là điểm "nóng" của kỳ thi năm trước năm nay đều có tỉ lệ tốt nghiệp THPT giảm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Chiến - phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La - cho biết theo kết quả đánh giá sơ bộ thì tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh này là 77,79%, giảm so với tỉ lệ 97,29% của năm 2018.

Tại Hà Giang, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 71,96%, thấp hơn năm 2018 gần 17%. Vào năm 2018, Hà Giang cũng là địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất cả nước (89,35%). Việc gian lận thi cử chỉ khiến một số thí sinh có kết quả thi được nâng ở những môn thi liên quan tới xét tuyển đại học.

Nhiều địa phương khác như Hưng Yên, Nghệ An, Lạng Sơn cũng thông tin ban đầu về kết quả xét tốt nghiệp, phần lớn là giảm so với năm 2018.

Theo phân tích của các chuyên gia giáo dục, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước và nhiều địa phương giảm, có nơi giảm mạnh, là tín hiệu đáng mừng cho thấy kỷ luật thi cử được siết chặt đã có tác dụng.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng sự xê dịch này có cả nguyên nhân từ sự thay đổi trong cách tính điểm tốt nghiệp THPT năm nay, theo đó điểm xét tốt nghiệp có 70% là kết quả thi THPT quốc gia, 30% là điểm xét học bạ lớp 12.

Điểm xét tốt nghiệp THPT được tính thế nào? Điểm xét tốt nghiệp THPT được tính thế nào?

TTO - Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019, cách tính điểm tốt nghiệp THPT có sự thay đổi so với năm ngoái.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên