24/12/2018 15:56 GMT+7

Đủ cơ sở xử phạt hành chính Công ty Dragon Gold

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Đó là khẳng định của ông Tạ Minh Phúc Khương - trưởng Phòng Quản lý lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP Cần Thơ sau phản ánh của Tuổi Trẻ về Công ty Dragon Gold.

Đủ cơ sở xử phạt hành chính Công ty Dragon Gold - Ảnh 1.

Trụ sở chính Công ty Dragon Gold tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 24-12, ông Tạ Minh Phúc Khương - trưởng Phòng Quản lý lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ - cho biết sau khi Tuổi Trẻ Online có bài phản ánh, phòng đã có tờ trình kiến nghị giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như môi giới lao động tại Công ty Dragon Gold.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH cũng đang làm báo cáo các vấn đề liên quan gửi UBND TP Cần Thơ.

"Qua các chứng cứ và thông tin báo phản ánh, phía Công ty Dragon Gold đã thừa nhận có tham gia tuyển dụng, đào tạo, thu tiền phí và môi giới việc làm cho gần 80 người. Đó là cơ sở và chắc chắn công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Chỉ cần đào tạo, môi giới lao động cho một trường hợp là đủ cơ sở để xử phạt rồi", ông Khương khẳng định.

Ông Khương cũng giải thích thêm Sở LĐ-TB&XH luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, doanh nghiệp có thể kinh doanh tất cả ngành nghề được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

"Tuy nhiên, lĩnh vực giáo dục và môi giới lao động là các ngành nghề rất phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp pháp lý và là ngành nghề có điều kiện nên nhà nước mới quy định hoạt động phải được cấp thêm giấy phép. Ở đây, dù doanh nghiệp biết mình thuộc dạng phải xin phép nhưng vẫn cố tình hoạt động là cố ý vi phạm", ông Khương nói.

Đóng tiền tìm việc, nhiều sinh viên mới ra trường dở khóc dở mếu Đóng tiền tìm việc, nhiều sinh viên mới ra trường dở khóc dở mếu

TTO - Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ bị một công ty môi giới lao động thu từ 700.000 đồng đến gần 2 triệu đồng để 'đào tạo', tìm việc... Tuy nhiên, thực tế sau đó không như cam kết ban đầu của công ty.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, hàng chục sinh viên mới ra trường trên địa bàn TP Cần Thơ đã cung cấp bằng chứng "tố cáo" Công ty Dragon Gold thu tiền 700.000 - 1,9 triệu đồng phí đào tạo và môi giới việc làm nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Trong đó, nhiều trường hợp được cam kết sau khi đào tạo sẽ được bố trí công việc có mức lương 4 - 8 triệu đồng với ngành nghề đúng chuyên môn đã học. Tuy nhiên, công việc phía Công ty Dragon Gold giới thiệu sau đó không đúng thực tế.

Thậm chí, có người khiếu nại thì bị nhân viên Công ty Dragon Gold dọa sẽ hủy cam kết môi giới việc làm nếu không chịu làm công việc mà họ bố trí. Nhiều người đành chịu mất tiền, xin rút hồ sơ đi tìm việc khác.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên