Tag: dự báo khí tượng

Mưa tăng đầu mùa, giảm cuối mùa

TTO - Lượng mưa tại khu vực Nam bộ trong tháng 6 đến tháng 8 được nhận định tăng khoảng 30% so với trung bình nhiều năm nhưng sẽ giảm tương ứng vào cuối mùa.

​Trung Bộ mưa giảm dần

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện suy yếu. Mưa ở miền Bắc chấm dứt hẳn, trưa chiều nắng hanh. Các tỉnh trung và nam Trung Bộ mưa gió cũng giảm dần.

Nắng nóng trở lại

TTO - Những ngày đầu tuần, miền Bắc và miền Trung thời tiết nắng nóng trở lại nhưng không quá gay gắt, hầu hết có nhiệt độ cao nhất 35 - 36oC, có nơi trên 37oC.

Quảng Ninh: Cấm tàu theo dự báo khí tượng, biển vẫn lặng

TTO - Ông Lê Hồng Thắng, giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh cho biết, lệnh cấm tàu bắt đầu từ 17g chiều 4-7, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn.

​Nắng nóng trở lại trên 38 độ C

TTO - Sau một vài ngày gián đoạn vì ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa dông, trưa 13-5, tại vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 35 - 37 độ C.

​Bão, áp thấp sẽ yếu hơn mọi năm

TTO - Dự báo năm nay có khoảng 4-5 cơn bão, ATNĐ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta (trung bình là 5-6 cơn).

Miền Bắc sắp rét đậm

TT - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta sẽ ảnh hưởng thời tiết các tỉnh miền Bắc vào ngày 16-2. Đợt không khí lạnh này dự báo kéo dài trong ba ngày sẽ làm các tỉnh Đông Bắc bộ và Thanh Hóa rét đậm.

Mùng 3 Tết, miền Bắc giá rét, miền Nam nắng đẹp

TTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 25-1 (ngày mùng 3 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây mưa nhỏ.