28/11/2010 02:48 GMT+7

Dolce và Gabbana bị tố cáo gian lận 1 tỉ euro thuế

QUANG HƯƠNG
QUANG HƯƠNG

TT - Hai nhà thiết kế thời trang lừng danh của nước Ý và thế giới Domenico Dolce và Stefano Gabbana sẽ phải ra hầu tòa ở Milan vì tội trốn thuế 1 tỉ euro (1,3 tỉ USD). Một số tờ báo Ý đã mô tả đây là “vụ trốn thuế của thế kỷ”.

i6wrU41H.jpgPhóng to
Domenico Dolce và Stefano Gabbana trong một chương trình thời trang ở Milan - Ảnh: AFP

Quy mô vụ trốn thuế của hai nhà thiết kế Dolce và Gabbana vượt xa những xìcăngđan trốn thuế của những người nổi tiếng tại Ý trước đây.

Theo cáo trạng của tòa án, hai ông chủ thương hiệu thời trang D&G bí mật chuyển tiền sang một công ty ở Luxembourg.

Mỗi người trốn khoảng 416 triệu euro (550 triệu USD) tiền thuế, công ty của họ trốn 200 triệu euro (264 triệu USD). Báo chí địa phương cho biết nếu bị kết án, họ phải đối mặt với án tù năm năm.

Dolce và Gabbana thành lập hãng thời trang hạng sang D&G năm 1985 ở Milan, có doanh thu hằng năm lên đến gần 1 tỉ USD.

QUANG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên