17/05/2018 05:34 GMT+7

Đoạt Europa League, Torres mãn nguyện ước mơ thời thơ ấu

H.LAM
H.LAM

TTO - Trưởng thành từ Atletico Madrid, lưu lạc qua nhiều đội bóng rồi trở về lại chính nơi đây để cùng đội bóng cũ đăng quang Europa League. Torres đã mãn nguyện ước thời thơ ấu.

Đoạt Europa League, Torres mãn nguyện ước mơ thời thơ ấu - Ảnh 1.

Torres và chức vô địch Europa League - Ảnh: GETTY IMAGES

Tiền đạo Fernando Torres thừa nhận giấc mơ của anh đã thành sự thật sau khi cùng với Atletico Madrid vô địch Europa League.

Dù đã từng chinh phục châu Âu trong màu áo Chelsea với chức vô địch Champions League 2012 và Europa League 2013, nhưng lần đăng quang này có ý nghĩa đặc biệt với Torres bởi đó là chức vô địch đầu tiên anh có cùng đội bóng thời thơ ấu.

Torres nói: "Đây là niềm hạnh phúc không thể giải thích nổi. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Trên mức độ tình cảm, danh hiệu này phải xếp hạng cao nhất. Mọi người đều có giấc mơ thời thơ ấu, và đây là ước mơ của tôi".

Nhận xét về Torres, HLV Simeone cho biết: "Tôi nghĩ giấc mơ của Torres đã thành sự thật. Tôi hi vọng sân vận động sẽ kín chỗ vào chủ nhật tới 20-5, bởi Torres xứng đáng có màn chia tay như vậy sau những gì anh đã đóng góp cho Atletico Madrid".

HLV Diego Simeone chia sẻ thêm: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã làm rất tốt những gì tôi căn dặn và chúng tôi đã giành chiến thắng xứng đáng. Đây là chức vô địch của tất cả mọi người".

Trong khi đó, người hùng Antoine Griezmann thì cho biết: "Giấc mơ của tôi là giành được danh hiệu dưới thời HLV Simeone và tôi đã làm được. ‘Cholo’ đã dạy tôi rất nhiều, giúp tôi trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục chơi ở cấp độ này".

Đoạt Europa League, Torres mãn nguyện ước mơ thời thơ ấu - Ảnh 2.

HLV Simeone (phải) và phó tướng German Burgos - Ảnh: GETTY IMAGES

Về phần Marseille, HLV Rudi Garcia cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt và có cơ hội ngay ở những phút đầu tiên nhưng cuối cùng lại phải trả giá vì những sai lầm của hàng phòng ngự. Trước một đội bóng như Atletico Madrid, bạn không thể thủng lưới trước vì điều đó sẽ khiến bạn càng khó khăn hơn".

HLV Garcia nói tiếp: "Tôi có chút nuối tiếc vì chúng tôi đã không gặp may do Mitroglou đánh đầu trúng cột dọc. Nếu Mitroglou ghi bàn trong tình huống đó ở phút 81, chúng tôi đã có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Atletico Madrid là một đội bóng tuyệt vời và chúng tôi không có gì xấu hổ khi để thua một đội bóng như vậy. Dù thất bại nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã khiến người hâm mộ Marseille tự hào. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện ở mùa giải năm nay".

Đoạt Europa League, Torres mãn nguyện ước mơ thời thơ ấu - Ảnh 3.

HLV Rudi Garcia chỉ đạo các cầu thủ Marseille trong trận chung kết - Ảnh: GETTY IMAGES

Hình ảnh Atletico Madrid ăn mừng chức vô địch Europa League Hình ảnh Atletico Madrid ăn mừng chức vô địch Europa League

TTO - Atletico Madrid đã đoạt chức vô địch Europa League mùa bóng 2017-2018 sau khi đá bại Marseille 3-0 trong trận chung kết vào sáng 17-5 (giờ VN).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên