04/03/2019 18:58 GMT+7

Điều tra 22 thanh niên mang hàng chục hung khí trên 3 ôtô

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang điều tra, làm rõ động cơ của nhóm 22 thanh niên, mang theo số lượng lớn hung khí nguy hiểm trên 3 ôtô xuất hiện tại xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho.

Điều tra 22 thanh niên mang hàng chục hung khí trên 3 ôtô - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám nghiệm hung khí các thanh niên mang theo trên xe - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tối 4-3, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra làm rõ động cơ của 22 thanh niên mang theo số lượng lớn hung khí nguy hiểm xuất hiện tại xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho.

Theo điều tra ban đầu, lúc 10h30 cùng ngày, các trinh sát hình sự Công an Mỹ Tho và trinh sát hình sự Công an tỉnh tuần tra trên quốc lộ 1 phát hiện 3 ôtô biển số Tiền Giang, Cần Thơ và TP.HCM rảo quanh một doanh nghiệp hạt nhựa tại xã Phước Thạnh với biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra 3 ôtô này, công an phát hiện có 22 thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm nên đưa về trụ sở Công an xã Phước Thạnh để lấy lời khai ban đầu.

Kiểm tra trên xe, lực lượng Công an tạm giữ 11 tuýp sắt nhọn đầu, nhiều dao lê, mã tấu, dao tự chế, dao bấm, súng bắn đạn bi sắt.

Qua kiểm tra nhanh có 9/22 người dương tính với ma túy và thừa nhận có sử dụng ma túy.

Điều tra 22 thanh niên mang hàng chục hung khí trên 3 ôtô - Ảnh 2.

Tang vật cơ quan công an thu giữ trên xe - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Điều tra 22 thanh niên mang hàng chục hung khí trên 3 ôtô - Ảnh 3.

Nhóm thanh niên mang theo hung khí nóng trên xe bị cơ quan công an tạm giữ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bước đầu công an xác định doanh nghiệp hạt nhựa này có mâu thuẫn với nhiều phụ nữ tại địa phương.

Theo đó, doanh nghiệp cung cấp hạt nhựa cho nhiều phụ nữ gia công và họ phải đóng một số tiền "thế chân" mới được nhận nguyên liệu. Sau khi nộp tiền nhận nguyên liệu gia công, họ phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu theo họ là bất minh nên muốn đòi lại tiền.

Trong lúc sự việc chưa được giải quyết thỏa đáng thì xuất hiện nhóm người đi trên 3 ôtô mang theo hung khí tại khu vực của doanh nghiệp nên lực lượng công an kiểm tra.

"Bước đầu, nhóm thanh niên này không hợp tác. Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ động cơ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tàng trữ, sử dụng hung khí, sử dụng trái phép chất ma túy", một cán bộ điều tra cho hay.

Vợ chồng thương lái thuê 22 người mang hung khí đi 'hỗn chiến' Vợ chồng thương lái thuê 22 người mang hung khí đi "hỗn chiến"

TTO - Bị dọa đánh vì không cho tiền bảo kê khi đến Tiền Giang mua dưa hấu, vợ chồng Trần Hồng Cường đã thuê 22 thanh niên mang hung khí đến "hỗn chiến" với nhóm bảo kê.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thanh niên hung khí