12/07/2018 14:57 GMT+7

Điềm may của tuyển Pháp: Vân vê hàm ria của hậu vệ

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Cách đây đúng 20 năm, Pháp từng vô địch World Cup trên sân nhà với "nụ hôn lên quả đầu của Barthez" và nay các cầu thủ áo Lam có món mới: vân vê hàm ria của hậu vệ già Adil Rami.

Điềm may của tuyển Pháp: Vân vê hàm ria của hậu vệ - Ảnh 1.

Tiền đạo Antoine Griezmann tham gia trò vuốt bộ ria cong vút điệu đà của Rami để lấy may - Ảnh: FIFA

Trong bóng đá, người ta thường đặt nặng vào tài năng của cầu thủ và tài cầm quân của huấn luyện viên. Nhưng thực sự thì họ cũng có khi không quá tự tin vào bản thân mà còn phải dựa vào chút điềm may.

Những kiểu như đặt chân nào trước vào sân cỏ, để tóc để râu không hớt cạo sau trận thắng… là chuyện rất thường xảy ra. Kiểu của trung vệ Laurent Blanc lên cái đầu trọc của thủ môn Fabien Barthez của tuyển Pháp cách đây 20 năm cũng thế và nó được nhớ mãi vì năm đó Các chú gà trống Gaulois rinh cúp vàng.

Năm nay các hậu duệ của Laurent Blanc và Fabien Barthez đang được đánh giá rất cao trước trận chung kết vào ngày Chủ nhật 15-7 tới với hi vọng lần thứ hai rinh chiếc cúp vàng FIFA về quê nhà.

Đội tuyển Pháp đang có một giải đấu bùng nổ với một lứa cầu thủ trẻ trung, tài năng và đồng đều. Ngoài những lý do chuyên môn giải thích cho thành công đã có, các cầu thủ áo Lam còn tin rằng còn một yếu tố nữa đem lại may mắn cho họ và đó là… bộ ria "ma thuật" của hậu vệ Adil Rami.

Theo đài truyền hình TF1, người đầu tiên phát hiện ra điềm may này là tiền đạo trẻ Kylian Mbappé ngay trước trận đấu vòng 1/8 với đấu thủ mạnh Argentina.

Không ai biết được vì sao chàng tiền đạo ngôi sao 19 tuổi lại nảy ra ý định vuốt râu đàn anh đang đá cho Olympique Marseille. Nhưng kết quả đã nói lên tất cả: Mbappé hạ nhục siêu sao đàn anh Lionel Messi cùng đồng đội anh ấy với hai bàn thắng đẹp.

Điềm may của tuyển Pháp: Vân vê hàm ria của hậu vệ - Ảnh 2.

Hậu vệ Rami, 32 tuổi, đến nay chưa được ra sân một phút nào trên đất Nga nhưng đã góp phần tạo động lực cho đồng đội - Ảnh: REUTERS

Kế đó tiền đạo Antoine Griezmann cũng quyết định tham gia trò vuốt bộ ria cong vút điệu đà của Rami lấy may trước khi bắt đầu trận tứ kết gặp Uruguay và chiến thắng đã đến với Les Bleus. Được đà tấn tới, Griezmann tiếp tục thói quen của mình trước trận bán kết với Bỉ và cũng thảnh công.

Thậm chí có thông tin cho rằng trước mỗi trận đấu kể từ vòng 1/8, tất cả các cầu thủ Pháp đều lần lượt tới vuốt nhẹ lên bộ ria, mà họ gọi là "ma thuật", của Rami.

Sau trận thắng Bỉ để bước vào trận chiến cuối cùng tranh ngôi vương, hậu vệ Adil Rami được chính đài TF1 hỏi ngay về thói quen mới vui vui này và anh không giấu diếm: "Có 5 hay 6 chú vuốt ve hàm ria tôi tối nay. Quan trọng là từ nay đồng đội muốn tôi chải chuốt ria cho đẹp để họ vuốt tiếp cho trận cuối".

Hậu vệ Rami, 32 tuổi, cùng thủ môn thứ ba Alphone Aréola đến nay chưa được ra sân một phút nào trong các trận đấu tại World Cup lần này. Nhưng chắc anh sẽ chẳng buồn phiền gì trên băng ghế dự bị nếu đồng đội tiếp tục cuộc chơi đầy hứng khởi nhờ thêm động lực sau khi vân vê bộ ria của anh.

Sau trận hạ Bỉ 1-0, tiền đạo Antoine Griezmann cũng đã tuyên bố trước ống kính của TF1 là anh sẽ tiếp tục vê râu cầu may trước trận chung kết ngày 15-7 tới.

Điềm may của tuyển Pháp: Vân vê hàm ria của hậu vệ - Ảnh 3.

Nụ hôn của Laurent Blanc lên quả đầu trọc lóc của thủ môn Barthez từng được cho là đem lại may mắn cho tuyển Pháp cách đây 20 năm - Ảnh: REUTERS

Gia đình - vũ khí tinh thần bí mật của tuyển Pháp ở World Cup Gia đình - vũ khí tinh thần bí mật của tuyển Pháp ở World Cup

TTO - Các chú gà trống Gô-loa nhìn nhận rằng nhờ có người thân bên cạnh mà họ cảm thấy thoải mái tinh thần để vào sân máu lửa hơn.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên