15/07/2019 18:51 GMT+7

Dịch tả heo châu Phi lan nhanh gần hết Đồng Nai

A LỘC
A LỘC

TTO - Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở 10/11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai với lượng heo tiêu hủy trên 90.000 con.

Dịch tả heo châu Phi lan nhanh gần hết Đồng Nai - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiêu hủy thịt heo bị dịch ASF - Ảnh: A LỘC

Ngày 15-7, Ban chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp dịch tả heo châu Phi (ASF) tỉnh Đồng Nai đã họp về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đồng Nai, tính đến ngày 14-7, toàn tỉnh có 765 hộ chăn nuôi thuộc 73 xã của 10 huyện, thành phố xuất hiện dịch với số heo phải tiêu hủy hơn 94.300 con. Hiện chỉ còn TP Long Khánh là địa phương duy nhất chưa ghi nhận dịch ASF.

Đặc biệt, từ đầu tháng 7 đến nay, dịch lan rất nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại, nguy cơ lây nhiễm trên tất cả các địa phương rất cao, nhất là đang giai đoạn mùa mưa.

Theo Sở NN&PTNT Đồng Nai, khó khăn chính trong công tác phòng, chống dịch ASF là nhiều trang trại, hộ chăn nuôi còn lơ là việc áp dụng biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại. 

Bên cạnh đó, tổng đàn heo của Đồng Nai lớn (trên 2,1 triệu con), 25% là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên khó kiểm soát mầm bệnh tích tụ tại các hệ thống xử lý thải, ao nuôi cá của các trang trại chăn nuôi đã bị dịch. Đặc biệt vào mùa mưa, nguồn nước dễ lây lan khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

Tại buổi làm việc, đại diện nhiều địa phương cho biết hiện việc xét nghiệm dịch ASF chậm do phải gửi mẫu lên Chi cục Thú y vùng 6, trong khi số lượng mẫu xét nghiệm nhiều. Các địa phương kiến nghị nên có thêm đơn vị có chức năng xét nghiệm để có kết quả nhanh hơn.

Ông Võ Văn Chánh - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - chỉ đạo các địa phương yêu cầu các cơ sở chăn nuôi nghiêm túc chấp hành chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời cần tập trung các giải pháp giảm đàn, tăng cường quản lý các trại giống, kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ, hạn chế dịch lây lan. 

Đối với khó khăn trong công tác xét nghiệm mẫu heo bệnh, ông Chánh cho biết sẽ kiến nghị Cục Thú y có biện pháp để tháo gỡ.

Heo từ Đồng Nai giết mổ ở TP.HCM dính dịch tả châu Phi Heo từ Đồng Nai giết mổ ở TP.HCM dính dịch tả châu Phi

TTO - Một lô heo xuất xứ từ Đồng Nai vận chuyển lên TP.HCM giết mổ trái phép vừa bị cơ quan chức năng phát hiện dương tính với dịch tả heo châu Phi.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên