06/05/2019 09:49 GMT+7

Đấu pháo kinh hoàng ở Dải Gaza

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Những cuộc bắn pháo và trả đũa qua lại ở Dải Gaza và lãnh thổ của Israel với mức độ cả ngàn đạn pháo xảy ra liên tiếp khiến ít nhất 7 người của cả hai bên thiệt mạng.

Đấu pháo kinh hoàng ở Dải Gaza - Ảnh 1.

Gaza sáng 5-5 sau đợt không kích và bắn pháo của Israel - Ảnh: Reuters

Các thông tin đến giờ vẫn chưa được kiểm chứng nhưng mức độ trả đũa qua lại khiến giới quan sát phải lo ngại. Các thông tin về thiệt hại nhân mạng và vật chất chỉ được thông báo từ mỗi bên nhưng số đạn pháo, tên lửa phóng đi được báo cáo đến cả ngàn.

Người Israel và Palestine có quyền được sống trong hòa bình, an ninh và tự trọng. Chỉ có giải pháp chính trị mới có thể giúp chấm dứt bạo lực. Các nỗ lực của Ai Cập và Liên Hiệp Quốc nhằm làm giảm căng thẳng được Liên minh châu Âu ủng hộ hoàn toàn.

Bà Maja Kocijancic (người phát ngôn của EU)

Theo Hãng tin AFP, trong ngày 5-5 một trận mưa pháo rocket lại được phóng sang lãnh thổ Israel từ Dải Gaza. Đợt phóng mới nhất này được xem như hành động đáp trả cuộc tấn công ngày trước đó của quân đội Israel.

Trong một đoạn video clip phát đi trên mạng xã hội, nhánh vũ trang của nhóm Islamic Jihad (Thánh chiến Hồi giáo) thân Hamas đã đe dọa tấn công nhiều mục tiêu chiến lược của Israel, trong đó có sân bay quốc tế Ben Gourion gần thành phố Tel-Aviv.

Phía Israel cũng khẳng định các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza và một số nhóm vũ trang khác, trong đó có nhóm Islamic Jihad, đã bắn 430 quả rocket sang lãnh thổ Israel, buộc Israel có hành động đáp trả.

Quân đội Israel cho biết xe tăng và các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã bắn trúng khoảng 200 mục tiêu của Hamas và Islamic Jihad tại Dải Gaza, gồm trụ sở của cơ quan tình báo và các cơ quan an ninh của Hamas.

Sau một thời gian tương đối yên ổn, bạo lực bất ngờ bùng lên ở mức nghiêm trọng. Từ ngày 3-5, gần 200 đạn pháo rocket từ Gaza bắn sang lãnh thổ Israel xuống các thành phố Ashkelon, Ashdod, Modiin và Rehovot. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng thủ chống tên lửa đã bắn chặn được nhiều chục quả đạn pháo từ trên không.

Cơ quan y tế tại Gaza cho biết các cuộc đáp trả bằng không quân của Israel ngay sau đó đã khiến 4 người dân Palestine, trong đó có một bà mẹ đang mang thai và đứa con 14 tháng tuổi thiệt mạng, cùng 40 người khác bị thương.

Các hãng thông tấn cho biết có 6 người Palestine thiệt mạng và nhóm Islamic Jihad cũng xác nhận có 2 thành viên của mình thiệt mạng trong ngày 5-5.

Trong khi đó, cảnh sát Israel cho biết 1 người dân nước này đã thiệt mạng vào đêm 4-5 sau khi một quả rocket phóng từ Dải Gaza trúng vào ngôi nhà của ông này ở thành phố Ashkelon, gần biên giới với Gaza. Theo thông báo, người đàn ông đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Đây là người Israel đầu tiên thiệt mạng trong làn sóng bạo lực mới nổ ra vào cuối tuần này.

Từ ngày 4-5, Israel cũng có động thái trừng phạt nhanh chóng khi tuyên bố đóng cửa các cửa khẩu trao đổi hàng hóa và đi lại của người dân trên biên giới nước này với Dải Gaza, cũng như vùng đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza để đáp trả vụ phóng rocket hàng loạt.

Trong khi đó, nhóm Islamic Jihad ra tuyên bố cho biết các vụ tấn công bằng rocket nhằm đáp trả việc Israel trì hoãn thực thi các thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian đã đạt được từ tháng 4-2018.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine

Tại phiên thảo luận mở hằng quý với chủ đề "Tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine" của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày 29-4, dưới sự chủ trì của Đức, đại sứ Phạm Hải Anh - đại biện lâm thời phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc - đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến tiêu cực trên thực địa gần đây, nhất là các vụ đụng độ gây chết người và tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào thường dân, chia sẻ quan ngại về việc sử dụng vũ lực quá mức, việc mở rộng khu định cư của Israel và các hành động bắn tên lửa từ Dải Gaza vào các khu vực dân sự.

Việt Nam tiếp tục khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền bất khả xâm phạm, khẳng định "hai nhà nước" là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột, đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực tập thể nhằm hối thúc và hỗ trợ các bên liên quan tiến hành thương lượng hòa bình nhằm đạt được một giải pháp công bằng, toàn diện và bền vững phù hợp với nguyện vọng của người dân Israel và Palestine.

Theo TTXVN

Thủ tướng Israel tái đắc cử, ông Trump nói Thủ tướng Israel tái đắc cử, ông Trump nói 'cơ hội cho hòa bình Israel-Palestine'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện trực tiếp từ chuyên cơ Air Force One để chúc mừng ông Benjamin Netanyahu tái đắc cử kể cả khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên