08/01/2019 09:11 GMT+7

Dân ven bãi rác Khánh Sơn thức đêm chờ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Nhận giấy mời tham dự đối thoại với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về giải quyết ô nhiễm môi trường bãi rác Khánh Sơn lúc 19h30 ngày 7-1 nhưng đến tối muộn nhiều hộ dân vẫn chờ đợi lãnh đạo thành phố.

Dân ven bãi rác Khánh Sơn thức đêm chờ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng - Ảnh 1.

Người dân Khánh Sơn tập trung trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thái đoạn giao với đường Huỳnh Thị Bảo Hòa chờ đợi đối thoại với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đêm 7-1 - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, từ chiều 7-1, trước tình trạng bãi rác Khánh Sơn bốc mùi hôi thối, các hộ dân sống lân cận tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chặn xe chở rác phản đối và yêu cầu đối thoại với lãnh đạo thành phố.

Chiều cùng ngày, UBND phường Hòa Khánh Nam phát hành giấy mời các hộ dân và các tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể khu dân cư 1, 2, 3 Khánh Sơn tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và quận Liên Chiểu.

Giấy mời có nêu nhằm giải quyết các nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường thời gian qua. Địa điểm tổ chức tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Khánh Sơn lúc 19h30.

Tuy nhiên, buổi đối thoại chỉ có lãnh đạo quận Liên Chiểu, đại diện Công ty CP Môi trường đô thị, Sở Tài nguyên môi trường và các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam.

Dân ven bãi rác Khánh Sơn thức đêm chờ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng - Ảnh 2.

Người dân yêu cầu được nhận câu trả lời của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn - Ảnh: TẤN LỰC

Do không có mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ dân sống xung quanh bãi rác không dự đối thoại mà đứng tập trung tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thái và đường Huỳnh Thị Bảo Hòa chờ đợi tới tối muộn.

Bà Nguyễn Thị Mai (60 tuổi), một trong số các hộ dân thức đêm đợi lãnh đạo thành phố, cho biết việc ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn đã được mang ra đối thoại nhiều lần với lãnh đạo phường, quận nhưng không giải quyết được.

"Lần này, người dân chúng tôi mong chờ câu trả lời từ lãnh đạo thành phố làm sao để khu dân cư khỏi chịu cảnh hôi thối hoặc cân nhắc di dời bãi rác đi nơi khác" bà Mai nói.

Dân ven bãi rác Khánh Sơn thức đêm chờ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng - Ảnh 3.

Nhiều người mang nước uống, hạt dưa cùng bàn ghế ra vỉa hè chờ đợi suốt đêm - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đại diện Công ty CP Môi trường đô thị, việc vận hành bãi rác được thực hiện đúng quy trình của Sở Tài nguyên môi trường. Định kỳ 2 ngày công nhân tiến hành phủ đất một lần. Về xử lý mùi hôi, mỗi ngày thực hiện phun chế phẩm 6 lần với 2 máy phun từ chiều tối tới sáng hôm sau, tổng chế phẩm sử dụng 18-20 lít/ngày đêm.

Ngoài ra, công ty đã lắp 2 camera giám sát bến bãi. Vùng đổ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp cũng được tách biệt và xử lý định kỳ hằng ngày. Tuy nhiên, vị này thừa nhận dù bãi rác dần ổn định nhưng một số thời điểm không tránh khỏi phát sinh mùi hôi.

Đà Nẵng sẽ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn? Đà Nẵng sẽ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn?

TT - Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nếu không có gì thay đổi thì năm 2018 sẽ đóng cửa bãi rác này.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên