02/06/2018 18:08 GMT+7

Đại gia Trần Bắc Hà là ai?

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm "rất nghiêm trọng" trong việc cho vay 4.700 tỉ đồng. Vị đại gia này là ai?

Đại gia Trần Bắc Hà là ai? - Ảnh 1.

Ông Trần Bắc Hà thời còn làm Chủ tịch BIDV - Ảnh: ÁNH HỒNG

Ông Trần Bắc Hà bắt đầu làm việc tại BIDV tháng 2-1981 và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-9-2016.

Tính đến ngày về hưu, ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm công tác tại BIDV và 8 năm 8 tháng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của BIDV và được coi là "linh hồn" của BIDV trong suốt thời gian dài.

Ông cũng là người khởi tạo Sở Giao dịch 3, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản BIDV, Trưởng Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Nam Đô.

Ngoài ra ông Trần Bắc Hà cũng là người chỉ đạo thành lập các hiện diện thương mại tại Lào, Campuchia, Myanmar, Cộng hòa Czech và chỉ đạo Văn phòng đại diện tại Lào, Campuchia, Myanmar.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của BIDV đạt 1.202.284 tỉ đồng, tăng trưởng 19,5%. Nguồn vốn huy động đạt hơn 1,12 triệu tỉ đồng, dư nợ tín dụng và đầu tư đạt hơn 1,15 triệu tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.665 tỉ đồng; nợ xấu 1,44%; tỉ lệ chi trả cổ tức 7%.

Trong thời gian qua đã nhiều lần có tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt.

Năm 2013, tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt cùng lúc được tung ra cùng với tin đồn Ngân hàng Nhà nước phá giá tiền đồng 2-3% đã khiến thị trường chứng khoán lao đốc mạnh, giá vàng, USD đồng loạt tăng.

Ngay sau đó BIDV đã bác bỏ tin đồn trên và cho biết đó là thông tin bịa đặt với dụng ý xấu nhằm mục đích trục lợi.

Đồng thời, khi đó BIDV cũng dẫn nhận định của Tổng cục An ninh II rằng đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm phá hoại thị trường tài chính ngân hàng…

Sau đó, 2 người tại TP.HCM và một người ở Hà Nội tung tin đồn này đã bị bắt, mỗi người bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng nhưng cơ quan công an không công bố danh tính.

Năm 2017 tin đồn ông Hà bị bắt lại rộ lên sau khi nội dung kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy ông Hà có ký duyệt cho vay đối với Ngân hàng Xây Dựng.

Đại gia Trần Bắc Hà là ai? - Ảnh 2.

Cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm "rất nghiêm trọng" đến mức phải xử lý kỷ luật, của ông Trần Bắc Hà về khoản cho vay 4.700 tỉ đồng đó là hai lãnh đạo cao cấp khác của BIDV, gồm ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang.

Ông Đoàn Ánh Sáng, Phó Tổng Giám đốc BIDV, sinh năm 1961

Năm 1983 ông Đoàn Ánh Sáng bắt đầu làm việc tại BIDV.

Tháng 10-1999, ông Đoàn Ánh Sáng là Quyền Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh BIDV Bình Định.

Tháng 6-2002, ông Sáng là Phó Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 2.

Tháng 10-2002, ông Sáng là Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 2 và làm Phó Tổng Giám đốc BIDV từ tháng 1-2013.

Ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc BIDV, sinh năm 1967

Năm 1997, ông Lang bắt đầu làm việc tại BIDV.

Tháng 1-2002, ông Lang là Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bình Định.

Tháng 10-2006, ông Lang là Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Phú Tài.

Tháng 6-2011, ông Lang được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Trần Bắc Hà vi phạm rất nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật Ông Trần Bắc Hà vi phạm rất nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật

TTO - Ông Trần Bắc Hà, nguyên bí thư đảng uỷ BIDV đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên