22/11/2018 17:04 GMT+7

Cựu cục trưởng C50 bất ngờ nhận tội

THÂN HOÀNG – DIỆP THANH
THÂN HOÀNG – DIỆP THANH

TTO - Trái với việc phản cung, quanh co trong những phiên xét xử trước, ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu cục trưởng C50 - bất ngờ nhận tội và xin lỗi vì "đã xóa đi hình ảnh đẹp của người cảnh sát".

Cựu cục trưởng C50 bất ngờ nhận tội - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nhận tội trước tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 22-11, phiên tòa xét xử 2 cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc ngàn tỉ tiếp tục với phần tự bào chữa của cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa và bị cáo Phan Sào Nam.

Bị cáo Phan Sào Nam thừa nhận việc làm liên lụy đến người thân, nhân viên của công ty. Nam hoàn toàn đồng ý nội dung luận tội của Viện kiểm sát (VKS) và xin Hội đồng xét xử (HĐXX) cho nói lời cảm ơn tới VKS vì đã xem xét vụ án thấu lý đạt tình.

"Không nhận tội là vì sức khỏe không ổn định"

Đến phần mình, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bước lên bục khai báo vừa nói vừa hơi cúi đầu.

Ông Hóa bất ngờ xin lỗi tòa vì trong quá trình thẩm vấn đã không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Hóa cho biết đến nay đã nhận thức khác và hoàn toàn đồng ý các nội dung mà đại diện VKS đã luận tội.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói lời xin lỗi trước tòa - Video: DANH TRỌNG

Theo lời ông Hóa, sau khi nhận cáo trạng của VKS ông đã có đơn gửi các cơ quan tố tụng nhận trách nhiệm với những điểm cáo trạng truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn. "Tôi không có ý kiến gì thêm ngoài những báo cáo trước đây đã gửi", ông Hóa nói.

Với giọng nói đều đều, hơi nhỏ, đôi lúc ngắt quãng, cựu cục trưởng C50 giải thích trong quá trình thẩm vấn chỉ muốn "giải trình quan hệ pháp lý giữa C50 và Công ty CNC cũng như các mối quan hệ cá nhân khác".

"Trong quá trình trả lời xét hỏi do mất kiểm soát vượt quá sự suy nghĩ cho nên tôi có những lời trái với việc tôi đã khai và trái với những gì tôi đã nhận nên gây khó khăn cho HĐXX. Tôi thành thật xin lỗi tòa, VKS cũng như những đồng đội đã lên làm chứng", ông Hóa nói.

Ông Hóa cũng gửi lời xin lỗi đến Công ty CNC và Nguyễn Văn Dương vì những ngày qua không thừa nhận CNC là công ty bình phong của C50. Ông Hóa thừa nhận trong quá trình cộng tác, Nguyễn Văn Dương đã giúp C50 khá nhiều và có "nhiều sự đóng góp".

Ông Hóa nói chấp nhận những quan điểm luận tội và đồng ý tội danh mà VKS đã truy tố. Trong quá trình thẩm vấn ông phản cung, không nhận tội là vì sức khỏe không được ổn định nên "một lần nữa mong HĐXX, đại diện VKS hết sức thứ lỗi".

Xin giảm nhẹ trách nhiệm để sớm về chịu tang mẹ

Bị cáo Hóa cũng cho biết đã nhận thức hành vi của mình làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành công an.

"Cũng qua phiên tòa xét xử hôm nay, tôi có lời với các đồng đội của tôi, với lãnh đạo Bộ Công an, quá trình công tác tôi cũng muốn xây dựng nhưng sự việc không thành, tôi đã làm ảnh hưởng lớn đến thanh danh, uy tín của ngành, của Đảng. Qua phiên tòa tôi muốn xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an đã đặt niềm tin vào tôi mà tôi không làm được", ông Hóa nói.

Cựu cục trưởng C50 bất ngờ nhận tội - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói lời xin lỗi - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Hóa trình bày hoàn cảnh gia đình có con nhỏ đang đi học phổ thông, mẹ mới mất "đến nay chưa được chịu tang". Ông Hóa xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để "sớm về chịu tang mẹ và là chỗ dựa tinh thần cho con còn nhỏ đang đi học phổ thông".

Bị cáo Hóa cũng gửi lời xin lỗi đến những đồng đội, cấp dưới của mình trước đây ở C50. "Qua đây tôi xin lỗi tất cả cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cả nước. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ phòng chống tội phạm công nghệ cao nhưng chính tôi lại là người xóa đi", ông Hóa giãi bày và kết thúc phần tự bào chữa.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 21-11, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

VKS đánh giá ông Hóa có hành vi "bảo kê", chống lưng cho Nguyễn Văn Dương vận hành game cờ bạc Rikvip nhưng quá trình diễn ra phiên tòa ông Hóa quanh co, đổ lỗi cho người khác.

Phan Sào Nam tin game bài Rikvip được cấp phép

Bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam, luật sư Hoàng Văn Hướng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình.

Luật sư Hướng cho rằng bị cáo Nam tham gia vận hành game bài vì ngay từ đầu đã được Nguyễn Văn Dương cho biết CNC là công ty bình phong của Bộ Công an, có chức năng làm kinh tế nghiệp vụ, trinh sát ngoại tuyến. Do vậy CNC có thể đứng ra kinh doanh game bài dưới hình thức thử nghiệm, trong quá trình chờ đợi xin được giấy phép chính thức.

Ngoài ra, văn phòng của CNC đặt tại số 10 Hồ Giám là trụ sở của Tổng cục Cánh sát và thỉnh thoảng trong một số lần gặp gỡ Nam, Nguyễn Văn Dương dùng xe biển xanh của Bộ Công an cấp.

“Những thông tin trên tạo cho Phan Sào Nam có niềm tin vững chắc về trách nhiệm của CNC trong việc xin giấy phép phát hành game. Có thể thấy lỗi của bị cáo Nam xuất phát từ niềm tin vào CNC và vào Dương. Lỗi của Dương lại xuất phát từ lỗi của những người có chức vụ quyền hạn và chủ trương ngành đối với công ty bình phong này ”, luật sư Hướng phân tích và cho rằng Nam có niềm tin thực tế vào việc game Rikvip sẽ được cấp phép phát hành.

Về hành vi rửa tiền của bị cáo Nam, luật sư cho rằng thân chủ của mình đã gửi dì ruột 236 tỉ, góp vốn vào 4 công ty gần 93 tỉ là do “thói quen của những người chuyên đầu tư kinh doanh”, khi có tiền thì muốn đầu tư sinh lời chứ không phải để che giấu hay hợp pháp số tiền này.

Nam cũng đã tự thú khai ra hành vi của mình từ cuối năm 2017 trước khi bị khởi tố tội danh rửa tiền. Do đó luật sư cho rằng bị cáo Nam xứng đáng được miễn hình phạt đối với tội rửa tiền.

Trước quan điểm trên, đại diện VKS cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đề xuất của luật sư về việc miễn trách trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nam trong tội rửa tiền là khó chấp nhận. Về ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt, VKS đề nghị HĐXX cân nhắc xem xét khi lượng hình.

Cấp dưới khai cựu cục trưởng C50 chỉ đạo không điều tra game đánh bạc Cấp dưới khai cựu cục trưởng C50 chỉ đạo không điều tra game đánh bạc

TTO - Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐTV Công ty CNC, về việc đã biếu ông Hóa hàng chục tỉ để được tạo điều kiện cho game bài Rikvip hoạt động.

THÂN HOÀNG – DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên