17/11/2018 14:47 GMT+7

Cường 'Đô la' từ nhiệm giữa lúc Quốc Cường Gia Lai khó khăn

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Theo thông báo của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường là "vì lý do cá nhân", công ty sẽ sớm tìm ứng viên thay thế.

Cường Đô la từ nhiệm giữa lúc Quốc Cường Gia Lai khó khăn - Ảnh 1.

Việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai đang gặp phải nhiều "sóng gió" - ẢNH : TRẤN KIÊN

Ngày 16-11, Hội đồng quản trị của QCG đã ra nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Cường (còn được gọi với tên Cường "đôla"), hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, phó tổng giám đốc tại doanh nghiệp này.

Kết thúc ngày giao dịch 16-11, HoSE cũng công bố văn bản thông báo thông tin trên do QCG gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước. 

Theo đó, việc từ nhiệm của ông Cường là "vì lý do cá nhân" và HĐQT của QCG sẽ "tìm kiếm ứng viên phù hợp thay thế trong thời gian sớm nhất và trình đại hội đồng cổ đông gần nhất theo luật định".

Việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai đang gặp phải nhiều "sóng gió".

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 4-2018, cổ phiếu QCG có giai đoạn rớt giá 5 phiên giao dịch liên tiếp, "thổi bay" hơn 1.100 tỉ đồng vốn hóa trên sàn của công ty này.

Nguyên nhân được cho là ảnh hưởng của việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM) bán khu đất "khủng" tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho QCG với giá rẻ bèo so với giá thị trường, gây xôn xao dư luận.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2018 của QCG, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn hơn 1,2 tỉ đồng, suy giảm mạnh so với trên 165 tỉ đồng của quý 3- 2017.

Bên cạnh đó, bất động sản dở dang trong mục hàng tồn kho của báo cáo lên đến trên 6.848 tỉ đồng vào ngày 30-9 tăng thêm khoảng 377 tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2017.

Trong số 10 dự án tiêu biểu được nêu ở báo cáo, dự án khu dân cư Phước Kiển có giá trị tồn kho trên 4.800 tỉ đồng (chiếm tỉ lệ 70% tổng giá trị hàng tồn kho).

Mặc khác, QCG còn một khoản phải trả cho đối tác Sunny, liên quan đến việc đầu tư vào dự án Phước Kiển, trị giá trên 2.882 tỉ đồng. Đồng thời, QCG cũng có khoản vay dài hạn trên 443 tỉ đồng ở ba ngân hàng, tăng thêm hơn 132 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu bán hàng từ bất động sản của QCG đã suy giảm mạnh trong quý 3-2018, chỉ đạt trên 2,7 tỉ đồng, trong khi doanh thu quý 3-2017 là trên 38,7 tỉ đồng.

Cổ phiếu QCG vẫn đang giao dịch dưới mệnh giá và vừa chứng kiến 5 phiên suy giảm kéo dài từ ngày 9-11 đến ngày 15-11 trước khi phục hồi trở lại tại ngày giao dịch 16-11, đạt 7.040 đồng/cổ phiếu. 

Những vi phạm của ông Tất Thành Cang trong vụ đất Phước Kiển và 4 tuyến đường Thủ Thiêm Những vi phạm của ông Tất Thành Cang trong vụ đất Phước Kiển và 4 tuyến đường Thủ Thiêm

TTO - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã đồng ý để Công ty Tân Thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy.


TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên