28/01/2018 14:21 GMT+7

CSGT xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ U23 VN

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Theo thống kê, sau trận tứ kết, bán kết và chung kết, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ đổi tuyển U23 VN.


CSGT xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ U23 VN - Ảnh 1.

CSGT có mặt trên nhiều tuyến đường trung tâm TP rạng sáng 28-1. Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 28-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết trong đêm 27-1 và rạng sáng 28-1, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 274 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ đội tuyển U23 VN, tạm giữ 156 xe các loại.

Đây là những trường hợp vi phạm mà lực lượng CSGT chủ yếu lập biên bản xử lý sau 0h ngày 28-1. Các lỗi vi phạm như: say xỉn, lạng lách, đáng võng, đi đường cấm, chạy quá tốc độ, chở quá người quy định, lưu thông thành đoàn...

Theo PC67, thống kê sau các trận tứ kết, bán kết và chung kết của VCK Giải U-23 châu Á 2018, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 787 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ đội tuyển U23 VN, tạm giữ 432 xe các loại.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sau khi U23 VN vào tứ kết gặp U23 Iraq (VCK Giải U-23 châu Á 2018), Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng CSGT giữ vai trò nòng cốt, xây dựng các phương án phối hợp cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an quận, huyện, thanh niên xung phong…

Tất cả lực lượng triển khai kế hoạch, thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau các trận đấu của U23 VN. Hạn chế xảy ra ùn ứ, ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân xuống đường cổ vũ cho đội tuyển U23 VN một cách an toàn, thông suốt.

Tùy diễn biến sau mỗi trận đấu, các lực lượng sẽ hướng dẫn hướng đi, điều tiết giữ gìn trật tự giao thông. Riêng tại vòng ngoài, trên các tuyến dẫn vào trung tâm TP, tiến hành phân luồng, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, hạn chế không để phương tiện đổ dồn vào trung tâm TP.

Ngoài ra, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý những người quá khích, lợi dụng việc cổ động gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép. Đồng thời kết hợp kiểm tra hành chính, xử lý các lỗi vi phạm như: say xỉn, lạng lách, đáng võng, đi đường cấm, chạy quá tốc độ, chở quá người quy định...

CSGT xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ U23 VN - Ảnh 2.

CSGT xử lý nhiều trường hợp 'đi bão' vi phạm rạng sáng 28-1. Ảnh: NGỌC KHẢI

CSGT xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ U23 VN - Ảnh 3.

CSGT xử lý nhiều trường hợp 'đi bão' vi phạm rạng sáng 28-1. Ảnh: NGỌC KHẢI

CSGT xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ U23 VN - Ảnh 4.

CSGT đưa nhiều trường hợp vi phạm về đội lập biên bản - Ảnh: NGỌC KHẢI

CSGT xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi ‘đi bão’ cổ vũ U23 VN - Ảnh 5.

Nhiều xe bị tạm giữ rạng sáng 28-1. Ảnh: NGỌC KHẢI

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên