28/03/2018 11:15 GMT+7

Công trình chống ngập 'chết đứng' sắp được giải cứu nhờ 8.000 tỉ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Nhiều công trình chống ngập, xử lý nước thải quy mô trên địa bàn TP.HCM bị “chết đứng” thời gian qua do Ngân hàng Thế giới cắt tài trợ nay có cơ hội "hồi sinh".

Công trình chống ngập chết đứng sắp được giải cứu nhờ 8.000 tỉ - Ảnh 1.

Một đoạn kênh Hy Vọng - hướng thoát nước cho phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất chờ được cải tạo - Ảnh: QUANG KHẢI

Nguồn vốn này có thể đến từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), theo báo cáo của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM gửi UBND TP.

Trung tâm này cho biết ADB sẵn sàng xem xét đầu tư dự án cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải, bao gồm lưu vực Tham Lương - Bến Cát và lưu vực Tây Sài Gòn. 

Trong đó, ADB đề xuất ưu tiên tài trợ giai đoạn 1 (năm 2019) cho lưu vực Tham Lương - Bến Cát với các hạng mục như: cống kiểm soát triều Vàm Thuật, Nước Lên, hệ thống cống bao quận Gò Vấp và hệ thống thu gom nước mưa, nước thải ở quận 12, Gò Vấp cũng như một đoạn kè từ cầu Tham Lương đến sông Sài Gòn.

Tổng giá trị thực hiện các hạng mục này ước tính là 350 triệu USD (tương đương 8.000 tỉ đồng).

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP kiến nghị UBND TP sớm phản hồi ADB cũng như chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo quy định. 

Công trình chống ngập chết đứng sắp được giải cứu nhờ 8.000 tỉ - Ảnh 2.

Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát đã hoàn thành nhưng chưa có đường ống thu gom nước thải - Ảnh: QUANG KHẢI

Trước đó, do một số khác biệt trong vấn đề giải quyết đền bù, giải tỏa, tháng 6-2017 Ngân hàng thế giới (WB) và UBND TP đã thống nhất dừng gói tài trợ 400 triệu USD cho một số dự án chống ngập, cải thiện môi trường của TP. Hệ quả là một số dự án đang triển khai giữa chừng bị "chết đứng", nhiều dự án khác bị chậm tiến độ.

Một trong số đó là dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Dự án này được kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần cải thiện đời sống, môi trường cho khoảng 2 triệu người trong lưu vực rộng gần 15.000ha của 8 quận, huyện. 

Dự án đã thực hiện xong giai đoạn 1 gồm nạo vét bùn dưới đáy kênh, tạo đường giao thông (đất) dọc hai bên kênh.

Giai đoạn 2 của dự án dự kiến thực hiện nhiều hạng mục như xây kè mái đứng, mái nghiêng, làm đường giao thông (trải nhựa) dọc hai bên kênh; xây dựng 2 cống ngăn triều ở đầu và cuối kênh (cống rạch Nước Lên và cống Vàm Thuật); lắp đặt cống dẫn nước thải về nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn (Q.Tân Phú)...

Giai đoạn 2 này dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 nhưng chưa kịp bắt đầu thì bị cắt vốn.

Một dự án khác có chung hoàn cảnh là dự án cải tạo kênh Hy Vọng giúp thoát nước hướng bắc cho cho sân bay Tân Sơn Nhất. Hạng mục xây dựng tuyến cống bao cho nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát (công suất 130.000m3/ngày đêm) cũng chưa thực hiện được trong khi nhà máy đã hoàn thành từ tháng 10-2017.

Công trình chống ngập chết đứng sắp được giải cứu nhờ 8.000 tỉ - Ảnh 3.

Đoạn kênh Tham Lương - Bến Cát qua địa bàn quận Gò Vấp được nạo vét, tạo thành đường (đất) giao thông chưa kịp triển khai giai đoạn 2 thì bị cắt vốn - Ảnh: QUANG KHẢI

Dự án chống ngập 10.000 tỉ mới đạt 70 tiến độ Dự án chống ngập 10.000 tỉ mới đạt 70 tiến độ

TTO - Thông tin này vừa được Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên