15/07/2019 15:21 GMT+7

Công an điều tra vụ bé trai 6 tuổi chết đuối ở bể bơi tư nhân

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hiện Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một bé trai 6 tuổi trong lúc đang tắm ở bể bơi của một doanh nghiệp tư nhân, xây dựng tại xã Thọ Vực vào chiều 14-7.

Công an điều tra vụ bé trai 6 tuổi chết đuối ở bể bơi tư nhân - Ảnh 1.

Bể bơi tư nhân ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) - nơi xảy ra vụ bé trai 6 tuổi bị đuối nước - Ảnh người dân cung cấp

Theo thông tin từ UBND xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, cuối giờ chiều qua 14-7, tại bể bơi của doanh nghiệp tư nhân Thọ Mười ở xã Thọ Vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cháu L.Đ.K. (6 tuổi, trú tại thôn 2, xã Thọ Vực) tử vong.

Chính quyền và người dân xã Thọ Vực cho biết bể bơi nơi cháu K. bị đuối nước do Công ty vận tải hành khách thương mại và du lịch Thọ Mười (địa chỉ tại xã Thọ Vực) mới đầu tư, xây dựng, được đưa vào hoạt động một thời gian ngắn.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - trưởng Công an huyện Triệu Sơn - cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ đuối nước nêu trên, khám nghiệm tử thi nạn nhân và đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 15-7, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Vực, Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Hồ bơi khách sạn nơi hai em nhỏ chết đuối hoạt động chui Hồ bơi khách sạn nơi hai em nhỏ chết đuối hoạt động chui

TTO - Hồ bơi ở khách sạn Sông Trà (TP Quảng Ngãi), nơi hai em nhỏ chết đuối thương tâm, không có giấy phép kinh doanh, việc tổ chức bán vé khai thác kinh doanh ở hồ này sai hoàn toàn.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên