14/02/2019 14:37 GMT+7

CLB Hà Nội 'buông' Siêu cúp, tập trung cho AFC Champions League

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đội bóng thủ đô sẽ không thể có đội hình mạnh nhất tham dự trận Siêu cúp quốc gia 2018 với CLB Becamex Bình Dương diễn ra vào ngày 16-2 tới trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

CLB Hà Nội buông Siêu cúp, tập trung cho AFC Champions League - Ảnh 1.

Ông Lê Xuân Sơn - tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng BTC Siêu cúp quốc gia 2018 - phát biểu tại họp báo - Ảnh: NHƯ Ý

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB Hà Nội, trong cuộc họp báo trước trận Siêu cúp diễn ra sáng 14-2. 

Ông Hội cho biết cầu thủ CLB Hà Nội phải căng sức làm nhiệm vụ ở nhiều mặt trận khác nhau, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Cầu thủ hiện vừa phải thi đấu giải quốc nội nhưng cũng có nhiệm vụ quan trọng không kém là đại diện VN tranh vé tham dự AFC Champions League.

Ông Hội nói: "Trong trận đến làm khách tại Thái Lan hôm 12-2 trước CLB Bangkok United ở vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League, CLB Hà Nội đã nhận được tình cảm, sự cổ vũ của đông đảo người Việt đang sinh sống, lao động tại Thái Lan. 

Chúng tôi rất muốn thi đấu với đội hình mạnh nhất để tri ân các CĐV, nhà tài trợ ủng hộ đội bóng trong trận Siêu cúp tới. Tuy nhiên, CLB Hà Nội còn có trách nhiệm là đại diện cho bóng đá Việt Nam giành vé tham dự AFC Champions League nên HLV trưởng sẽ là người sắp xếp, cân đối đội hình cho phù hợp. 

Dù vậy rất khó để CLB Hà Nội có được đội hình ra sân tốt nhất trong trận Siêu cúp".

CLB Hà Nội buông Siêu cúp, tập trung cho AFC Champions League - Ảnh 2.

Quang Hải có mặt trong cuộc họp báo Siêu cúp sáng 14-2 - Ảnh: NHƯ Ý

Ngay sau khi tham dự trận Siêu cúp quốc gia ngày 16-2, ngày 17-2 CLB Hà Nội sẽ phải lên đường sang Trung Quốc dự trận play-off tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League với CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) - đội bóng của cựu ngôi sao Manchester United Marouane Fellaini. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 19-2. 

Phát biểu trong cuộc họp báo, tiền vệ Quang Hải (CLB Hà Nội) cho biết anh luôn nỗ lực để có được phong độ tốt nhất trước mỗi trận đấu. Dù vậy, Quang Hải có ra sân trong trận Siêu cúp hay không thì chưa biết.

Trong khi đó đại diện CLB bóng đá Becamex Bình Dương cho biết đội bóng này đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận tranh Siêu cúp quốc gia 2018. Trong lịch sử Siêu cúp, Becamex Bình Dương đã 4 lần đoạt cúp, trong đó CLB Hà Nội mới có duy nhất một lần đoạt cúp vào năm 2010 dù đã 5 lần góp mặt.

CLB Hà Nội buông Siêu cúp, tập trung cho AFC Champions League - Ảnh 3.

Nhiều "ngôi sao" của đội bóng thủ đô có thể sẽ không có mặt trong trận Siêu cúp quốc gia 2018 - Ảnh: Nam Khánh

Trận Siêu cúp quốc gia - Cúp Thaco 2018 sẽ diễn ra giữa hai CLB Hà Nội (đội vô địch quốc gia 2018) và CLB bóng đá Becamex Bình Dương (đội vô địch Cúp quốc gia 2018) vào 16h ngày 16-2 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Trong đội hình hai CLB hiện nay có đến 13 cầu thủ là nòng cốt của các đội tuyển quốc gia VN trong hơn một năm qua là: Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Quyết, Bùi Tiến Dũng, Văn Đại, Thành Chung (Hà Nội); Anh Đức, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương).

Trận đấu dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

BTC sẽ bán vé vào sân theo dõi trận đấu với hai mệnh giá: 50.000 đồng (khán đài B), 70.000 đồng (khán đài A).

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ.

Đội đoạt Siêu cúp được nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng.

Đội thua cuộc được nhận 200 triệu đồng tiền thưởng.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên