12/10/2018 12:13 GMT+7

Chứng khoán 'bốc hơi' hơn 7 tỉ USD

TR.KIÊN - L.THANH - A.HỒNG
TR.KIÊN - L.THANH - A.HỒNG

TTO - Ngày giao dịch 11-10, “ngày đen tối” lần thứ ba bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán khiến VN-Index suy giảm đến 48 điểm, chỉ còn 945 điểm, hàng loạt mã VN30 giảm sàn, toàn thị trường “bay mất” hơn 7 tỉ USD vốn hóa (hơn 165.000 tỉ đồng).

Chứng khoán bốc hơi hơn 7 tỉ USD - Ảnh 1.

Nhà đầu tư đau đầu khi tiền bốc hơi theo đà chứng khoán lao dốc trong ngày 11-10 - Ảnh: TRẤN KIÊN

Mở đầu phiên giao dịch sáng 11-10, sau đợt khớp lệnh ATO, chỉ số VN-Index rớt mạnh đến hơn 30 điểm, rơi từ 993 điểm xuống còn 960 điểm chỉ sau 20 phút và bốc hơi đến hơn 51 điểm trong phiên sáng, để kết thúc ngày giao dịch 11-10 VN-Index mất 48 điểm, chỉ còn 945 điểm.

"Đỏ bảng"

Như vậy, đợt bốc hơi hơn 7 tỉ USD này là đợt suy giảm thị trường lớn nhất từ đầu năm đến nay, với tổng cộng 12 phiên thị trường mất từ 3 tỉ USD trở lên.

Các mã VN30 "đỏ bảng" đồng loạt, có đến 10 mã VN30 bị giảm sàn do khối ngoại bán ròng, kéo thị trường đi xuống như MSN của Masan, SSI của Chứng khoán Sài Gòn...

Các nhà đầu tư đã chứng kiến một phiên mất rất nhiều tiền. Anh Phan Thượng Phúc, một nhà đầu tư ở Cần Thơ, cho biết đã phải bán giá sàn số cổ phiếu mình đang nắm giữ, chịu lỗ lớn. 

Tương tự, anh Nguyễn Khoa Danh - nhân viên văn phòng ở quận 1 - cho biết mình vừa mất gần 200 triệu đồng do đã lỡ thu gom cổ phiếu lúc VN-Index chạm mốc 1.000 điểm và điều chỉnh nhẹ.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn - phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Everest, diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán Mỹ đã có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN. 

Hiện tại các chỉ số chứng khoán quan trọng của thị trường Mỹ như Nasdaq, Dow Jones rớt điểm mạnh nhất kể từ đầu năm, mất lần lượt 4,08% và 3,15%, thổi bay hàng ngàn tỉ USD trên thị trường này.

Chuyên gia nói bình thường

Ông Andy Ho, giám đốc điều hành VinaCapital, cho rằng thị trường chứng khoán giảm mạnh không đáng ngại bởi các yếu tố trong nước, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tốt.

"Tôi cho rằng đây cũng là điều bình thường, không sao cả. Khi thị trường giảm là chúng ta, những nhà đầu tư có thời gian để mua và khi lên bán ra. Điều chúng tôi hi vọng nhất là các công ty vẫn tiếp tục hấp dẫn hơn để nhà đầu tư chọn lựa và mua vào, đặc biệt các mã cổ phiếu có P/E dưới 17-18 lần, tăng trưởng lợi nhuận tốt, thương hiệu tốt" - ông Andy Ho nói.

Ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuata VN, cho rằng là do tâm lý nhà đầu tư bị tác động bởi thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu. Thực tế đêm 10-10, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm trên 3% trước việc tăng lãi suất đồng USD. 

Cùng với đó, giới đầu tư cũng lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Ông Minh nhấn mạnh các thông tin vĩ mô rất tích cực, do đó thị trường sẽ phục hồi lại rất nhanh như nhiều lần đã xảy ra trong quá khứ mỗi khi nhà đầu tư bán tháo do tâm lý bị tác động từ thị trường thế giới.

Chứng khoán toàn cầu lao dốc

Khởi đầu từ thị trường Mỹ lao dốc nghiêm khi chỉ số Nasdaq mất đến 4%, tương đương 315 điểm, còn Dow Jones, S&P 500 đều giảm 3%. Các chỉ số công nghệ chịu thiệt hại nặng nhất với Amazon giảm 6%, Netflix giảm 8%.

Cơn sốt lan sang châu Á ngày 11-10. Chỉ số Composite Thượng Hải giảm 5,22% (tức 142,38 điểm) và đóng cửa phiên giao dịch ở mức 2.583,46 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2014, trong khi Composite Thâm Quyến giảm 6,45%.

Thị trường chứng khoán Hong Kong đóng cửa với mức giảm điểm 3,54%.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 2,7% xuống mức thấp nhất trong 19 tháng. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Nhật Bản khi mở cửa mất 3,9%.

Theo giới phân tích, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất hồi cuối tháng 9-2018 khiến giới đầu tư lo lãi suất sẽ tiếp tục tăng. "FED đang phạm sai lầm. Tôi nghĩ FED đang trở nên điên rồ" - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích.

NGÔ HẠNH

18 cú bốc hơi "đốt" hơn 30 tỉ USD trên thị trường chứng khoán 18 cú bốc hơi 'đốt' hơn 30 tỉ USD trên thị trường chứng khoán

TTO - trong 3 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến 18 cú bốc hơi tỉ đô, trong đó 12 phiên bốc hơi hơn 3 tỉ USD, đã "đốt" hơn 30 tỉ USD vốn hóa.

TR.KIÊN - L.THANH - A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên