27/12/2017 08:07 GMT+7

Chưa coi trọng sở hữu trí tuệ trong trường đại học

M.G.
M.G.

TTO - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu dự hội thảo về sở hữu trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp do văn phòng đại diện tại TP.HCM của Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức.

Chưa coi trọng sở hữu trí tuệ trong trường đại học - Ảnh 1.

Đại biểu dự hội thảo "Tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp - thực trạng và giải pháp" ngày 26-12 - Ảnh: M.G.

Theo đó, vì chưa coi trọng sở hữu trí tuệ nên các trường đại học chưa tham gia nhiều vào quá trình biến các ý tưởng thành các sản phẩm thương mại; chưa quản lý hiệu quả các sản phẩm trí tuệ của trường.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu cho rằng đa số các nghiên cứu trong trường đại học được thực hiện từ ngân sách nhà nước, sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệm của trường, nhưng thành quả của các nghiên cứu này lại chưa được đăng ký sở hữu trí tuệ cũng như chuyển giao các sản phẩm mang tính thương mại. 

Nhiều trường đại học có bộ phận thực hiện nhiệm vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ nhưng hiệu quả chưa cao, nhất là việc chuyển giao công nghệ.

M.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên