26/05/2018 16:00 GMT+7

Chủ tịch CLB TP.HCM Hữu Thắng kiến nghị thẻ đỏ của Phi Sơn

N.K
N.K

TTO - Chiều 26-5, CLB TP.HCM gởi công văn cho ban kỷ luật VFF và VPF để kiến nghị xem lại những tình huống trong trận thua Than Quảng Ninh 0-1, nhất là thẻ đỏ của tiền vệ Phi Sơn ở vòng 9 V-League 2018 hôm 25-5.

Chủ tịch CLB TP.HCM Hữu Thắng kiến nghị thẻ đỏ của Phi Sơn - Ảnh 1.

Cầu thủ TP.HCM phản ứng trọng tài Hoàng Anh Tuấn về bàn thắng không được cộng nhận của Phi Sơn - Ảnh: ANH ĐỨC

Tân chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết xem trận đấu này qua truyền hình và thấy rằng tình huống trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn không công nhận bàn thắng mở tỉ số của Phi Sơn ở phút 81 là sai lầm vì tiền vệ này không hề việt vị.

Ông nói: "Băng kỹ thuật của trận đấu cho thấy Phi Sơn ghi bàn trong tình huống không hề việt vị".

4 phút sau bàn thắng không được công nhận này, đội khách TP.HCM thủng lưới sau pha dứt điểm của Hoa Hùng, giúp Than Quảng Ninh thắng với tỉ số tối thiểu.

Lúc này tiền vệ Phi Sơn đã không giữ được bình tĩnh, phản ứng mạnh với trọng tài Hoàng Anh Tuấn vì cho rằng trọng tài đã thiên vị cho đội chủ nhà, dẫn đến phải nhận thẻ đỏ.

Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Nguyễn Hữu Thắng cho biết việc thay đổi kết quả trận đấu là không thể, nhưng CLB TP.HCM gởi công văn nhằm kiến nghị ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF) xem lại những tình huống dẫn đến sự ức chế cho các cầu thủ TP.HCM. Đặc biệt là tình huống khiến Phi Sơn phản ứng và nhận thẻ đỏ.

Ông nói: "Chúng tôi muốn ban kỷ luật VFF và VPF xem lại và giải quyết thấu tình đạt lý. Hai tình huống phản ứng của Phi Sơn dẫn đến thẻ đỏ là khác nhau. Nhưng phải thông cảm cho cậu ấy. Vì trước đó, trọng tài đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của Phi Sơn khiến anh ấy bị ức chế dẫn đến phản ứng bộc phát ở bàn thắng của Than Quảng Ninh".

"Chúng tôi hi vọng Phi Sơn có thể được giảm án vì chúng tôi đang rất khó khăn về lực lượng", ông Thắng nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên trọng tài bị các CLB phản ứng ở V-League 2018 vì liên tục mắc sai sót. Do đó, chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng hi vọng VFF và VPF cần xem xét lại cho hoàn thiện hơn công tác trọng tài nhằm tránh thiệt thòi cho các CLB.

CLB TP.HCM thua trận thứ tư liên tiếp CLB TP.HCM thua trận thứ tư liên tiếp

TTO - Mang đến sân Cẩm Phả 17 cầu thủ, CLB TP.HCM gặp quá nhiều bất lợi. Đã vậy không tận dụng được nhiều tình huống ngon ăn nên đành chịu thua 0-1 vào cuối trận.

Chủ tịch CLB TP.HCM Hữu Thắng kiến nghị thẻ đỏ của Phi Sơn - Ảnh 3.

Phi Sơn nhận thẻ đỏ vào phút 86 vì lỗi phản ứng trọng tài thái quá - Ảnh: ANH ĐỨC

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên