Tag: đại biểu quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới toàn diện hoạt động, sẽ tổ chức diễn đàn xây dựng pháp luật

Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tới đây tổ chức diễn đàn về xây dựng pháp luật.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cán bộ

Ông Lâm Văn Mẫn được chỉ định làm bí thư Đảng ủy Hội đồng Dân tộc và phê chuẩn ông Hoàng Duy Chinh làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cốt lõi của bầu cử là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm cơ cấu, tỉ lệ đại diện hợp lý.

4 sở sau hợp nhất ở Cần Thơ chỉ có phó giám đốc phụ trách

Cần Thơ công bố 10 giám đốc sở và 4 phó giám đốc phụ trách cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Chủ tịch Quốc hội nói về các quyết sách, dấu mốc của kỳ họp 'lịch sử'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp thứ 9 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập hiến, lập pháp của Quốc hội khóa XV.

Bí thư Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh đã được Quốc hội bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Quốc hội 'chốt' số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV là 20 người gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó chủ tịch Quốc hội, 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

‘Thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó còn thi thạc sĩ, tiến sĩ không khó lắm, thậm chí rất dễ’

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đã nêu ra nghịch lý khi thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó, còn thi thạc sĩ, thi vào tiến sĩ, làm nghiên cứu sinh lại không khó lắm, thậm chí rất dễ.

Quốc hội quyết trao quyền đặc biệt: Chính phủ được ban hành nghị quyết để sửa luật

Một cơ chế đặc biệt được nghị quyết của Quốc hội quy định là cho phép Chính phủ được ban hành nghị quyết điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình.