16/05/2013 17:13 GMT+7

Mất liên lạc tàu cá mắc cạn ở biển Trường Sa

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Lúc 14g30 ngày 16-5, ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 - cho biết lúc 10g26 cùng ngày trung tâm này đã mất liên lạc với tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên bị mắc cạn ở vùng biển Trường Sa.

Theo ông Bình, tàu PY90232TS do ông Nguyễn Hóa ở P.6 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, trên tàu có sáu ngư dân, bị mắc cạn lúc 2g sáng 15-5 ở vùng biển cách đảo Trường Sa Đông khoảng 2 hải lý và đảo Đá Tây khoảng 8 hải lý. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã liên lạc với các tàu đánh cá và thông báo với Bộ tư lệnh Hải quân vùng 4 để tham gia cứu hộ, cứu nạn.

“Tuy nhiên đến gần trưa 16-5, chúng tôi mất liên lạc với tàu bị nạn. Hiện trung tâm đang liên lạc với phía hải quân để nắm thêm thông tin về tàu này” - ông Bình nói.

* Lúc 8g30 sáng 16-5, tàu đánh cá PY90990TS do ông Nguyễn Văn Liên ở P.6 (TP Tuy Hòa) đã vào đảo Đá Lớn (quần đảo Trường Sa) để quân y chữa trị cho một thuyền viên của tàu bị bệnh nặng.

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng Phú Yên, khoảng 17g ngày 15-5, trong khi tàu đang đánh bắt ở vùng biển cách đảo Đá Lớn 36 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi) bị đau bụng dữ dội và bí tiểu. Sau đó, tàu này được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 và bộ đội biên phòng hướng dẫn chạy về hướng đảo Đá Lớn để cấp cứu cho thuyền viên.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên