18/02/2013 19:30 GMT+7

Hải Dương thừa nhận có đốt pháo

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Chiều 18-2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển xác nhận trên địa bàn tỉnh này trong dịp Tết có xảy ra hiện tượng đốt pháo.

ls4X2wQm.jpgPhóng to
Chiều ngày 17-2, xác pháo vẫn còn vương vãi một số nơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đây là thông tin trái ngược với phát ngôn trước đó của Chánh Văn phòng UBND tỉnh này khi phủ nhận hiện tượng đốt pháo xảy ra ở Hải Dương trong dịp Tết.

Cùng với việc xác nhận nêu trên, ông Hiển khẳng định với tư cách lãnh đạo UBND tỉnh, trong ngày hôm nay, ông đã yêu cầu chủ tịch UBND các huyện có xảy ra hiện tượng đốt pháo trong dịp Tết phải có báo cáo về nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Trong công điện của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Tỵ đã yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phức tạp trên địa bàn trong đó có việc sử dụng pháo nổ trái phép.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên