08/04/2018 11:10 GMT+7

Chìm tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - TP.HCM

MẬU TRƯỜNG - ĐÔNG HÀ - Đ.PHÚ -LÊ PHAN
MẬU TRƯỜNG - ĐÔNG HÀ - Đ.PHÚ -LÊ PHAN

TTO - Sáng 8-4, tàu cao tốc chạy tuyến Vũng Tàu- Cần Giờ- TP.HCM đã gặp sự cố khi gần đến Cần Giờ nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Chìm tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc tàu cao tốc bị chìm sáng 8-4 - Ảnh: CHÂU THÀNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Song Hải - giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Xanh Greenline DP (chủ đầu tư dự án), xác nhận sự cố xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày tại Cần Giờ.

Thời điểm này, một tàu cao tốc hãng Greenline DP chạy hướng Vũng Tàu - TP.HCM. Khi cách bến khoảng 300m, anh em trên tàu phát hiện tàu va chạm với một vật gì đó chưa xác định. Sau khi cập bến, nước tràn vào dẫn đến chìm tàu. 

"Sự cố không có thương vong về người", ông Hải xác nhận. 

Cũng theo ông Hải, tàu này mới đưa vào hoạt động từ ngày 30-4-2016. Tàu do một đơn vị trong nước đóng với số tiền khoảng 16-17 tỉ đồng. Trước khi gặp sự cố, tàu được đăng kiểm và bảo trì đúng qui định.

Một lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác nhận, tàu cao tốc C3 của Công ty TNHH Greenline DP chạy tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ- TP.HCM đã gặp sự cố khi cách Cần Giờ khoảng 1.000 mét. 

Hiện trường vụ tàu cao tốc gặp sự cố  - Video: CTV

Chuyến tàu này xuất phát từ Vũng Tàu lúc 8h sáng. Khi gặp sự cố, trên tàu có 42 hành khách, trong đó có 28 khách đi Cần Giờ, còn lại đi TP.HCM. Lãnh đạo này cho hay, tàu C3 gặp sự cố bể ống nước phía sau lái.

Đại diện Công ty TNHH Greenline DP cho biết đội ngũ tàu đã đưa toàn bộ hành khách lên bờ an toàn, không có sự hỗn loạn hay hoảng loạn. 

Số hành khách về TP.HCM đã được bố trí ô tô đưa về. Hiện công ty này đang tổ chức cứu hộ tàu C3.

Trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ cho biết 42 hành khách đi trên tàu gặp sự cố đã được bố trí đưa về.

Cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra và lên phương án kéo tàu bị chìm lên.

Tuyến giao thông đường thủy TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu được  đưa vào khai thác ngày 10-2 với 10 tàu, trong đó gồm 3 tàu có sức chở 50 khách. Hai tàu loại 96 khách và 3 tàu loại 151 khách. Ngoài ra còn thêm 2 xuồng cao tốc với sức chở 15 khách/xuồng.

Chìm tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - TP.HCM - Ảnh 3.

Hiện trường tàu chìm - Ảnh: CTV

Chìm tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - TP.HCM - Ảnh 4.

Rất may, vụ chìm tàu cao tốc không có thương vong về người - Ảnh: CHÂU THÀNH

Chìm tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - TP.HCM - Ảnh 5.
Chìm tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - TP.HCM - Ảnh 6.

Hiện trường tàu chìm - Ảnh: CTV

MẬU TRƯỜNG - ĐÔNG HÀ - Đ.PHÚ -LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chìm tàu cao tốc