01/08/2017 08:05 GMT+7

Xưởng mút cháy đỏ trời và bị thiêu rụi hoàn toàn

HOÀNG LỘC - NGỌC KHẢI - TVO
HOÀNG LỘC - NGỌC KHẢI - TVO

TTO - Vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty nhựa nằm trên đường 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào rạng sáng 1-8 khiến toàn bộ tài sản, máy móc trong khu nhà xưởng gần 1000 mét vuông bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, lúc gần 5 giờ, người dân tại xã Vĩnh Lộc nhìn thấy khói lửa bốc lên từ Công ty TNHH Sản xuất - thương mại Tuấn Thông rộng hơn 1000m2. Sau đó, ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan rộng. 

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy đến hiện trường. 

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải huy động thông nhiều lực lượng chữa cháy khác ở các địa bàn lân cận đến tham gia dập lửa. 

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, đại tá Bửu cho biết bên trong nhà xưởng có rất nhiều vật liệu dễ cháy như mút, nhựa thành phẩm cùng một số hóa chất như keo dán, dung môi sản xuất... 

Những vật liệu này rất dễ bắt lửa khiến đám cháy bùng phát nhanh và cháy lan rất lớn. Lực lượng chữa cháy gặp khá nhiều khó khăn.

Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy đã phải huy động tổng cộng hơn 40 xe chữa cháy và xe chuyên dùng các loại cùng hơn 250 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. 

Đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng khiến lực lượng phòng cháy, chữa cháy rất khó khăn để có thể khống chế - Ảnh: CTV

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tức sau hơn 4 giờ cháy liên tục, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên, việc dập lửa tàn vẫn được tiếp tục do bên trong nhà xưởng vẫn còn nhiều vật liệu dễ cháy, khói vẫn còn âm ỉ, lửa có nguy cơ bùng phát lại bất cứ lúc nào. 

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều tài sản, máy móc... bên trong nhà xưởng đã bị cháy đen, đổ sập. Lực lượng phòng cháy chữa cháy bảo vệ thành công một phần nhà kho chứa hóa chất của công ty, khoanh vùng đám cháy, không cho cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Tuy nhiên, mốt số dãy nhà trọ nằm kề cũng bị ảnh hưởng, cháy xém, nứt tường. 

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: CTV

 

Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ vụ cháy - Ảnh: Ngọc Khải
Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ vụ cháy - Ảnh: Ngọc Khải
Phía trước xưởng mút bị thiêu rụi sau vụ cháy rạng sáng 1-8 - Ảnh: Ngọc Khải
Phía trước xưởng mút bị thiêu rụi sau vụ cháy rạng sáng 1-8 - Ảnh: Ngọc Khải
Xưởng mút bị thiêu rụi sau vụ cháy rạng sáng 1-8 - Ảnh: Ngọc Khải
Xưởng mút bị thiêu rụi sau vụ cháy rạng sáng 1-8 - Ảnh: Ngọc Khải
Xưởng mút bị thiêu rụi sau vụ cháy rạng sáng 1-8 - Ảnh: Ngọc Khải
Xưởng mút bị thiêu rụi sau vụ cháy rạng sáng 1-8 - Ảnh: Ngọc Khải
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động hôn 40 xe chuyên dụng cùng 250 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa - Ảnh: CTV
Cháy xưởng mút tại xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh, TP.HCM) ngày 1-8 - Ảnh: Ngọc khải
Khói đen cuồn cuộn từ vụ cháy xưởng mút tại xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh, TP.HCM) sáng 1-8 - Ảnh: Ngọc khải
Khói đen cuồn cuộn từ vụ cháy xưởng mút tại xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh, TP.HCM) ngày 1-8 - Ảnh: Ngọc khải
Từ xa vẫn có thể quan sát cột khói bốc lên nghi ngút từ đám cháy xưởng mút tại xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh, TP.HCM) ngày 1-8 - Ảnh: Ngọc khải
HOÀNG LỘC - NGỌC KHẢI - TVO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên