08/04/2018 10:14 GMT+7

Cháy lớn tại Tháp Trump gây thương vong

BÌNH AN - TÚ ANH
BÌNH AN - TÚ ANH

TTO - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 nhân viên cứu hỏa bị thương sau khi lửa bùng phát trên tầng 50 của Tháp Trump ở New York (Mỹ) vào chiều tối 7-4 (sáng 8-4, giờ VN).

Hình ảnh tòa tháp Trump Tower bị cháy ở New York - Nguồn: YOUTUBE

Theo cảnh sát New York, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 18h ngày 7-4 ở tầng trên cao. Một người đàn ông 67 tuổi được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Cơ quan cứu hỏa New York cho biết vụ cháy diễn biến rất phức tạp do tòa tháp khá lớn. Ngoài tầng 50, các tầng còn lại cũng chìm trong khói. Vụ việc đã khiến ít nhất 6 nhân viên cứu hỏa bị thương. Hiện ngọn lửa đã được kiểm soát.

"Bạn có thể ngửi thấy mùi khói và có nghe thấy thứ gì đó đang rơi qua cửa kính. Nó như mùi lưu huỳnh vậy" - ông Dennis Shields, một cư dân sống ở tầng 42 của Tháp Trump, kể lại.

Cháy lớn tại Tháp Trump gây thương vong - Ảnh 2.

Khói bốc ra mù mịt từ tầng trên cao của tòa tháp vào chiều 7-4 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cho biết ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, đồng thời bày tỏ cảm ơn lực lượng cứu hỏa.

Sở Cứu hỏa New York đã cử 36 đơn vị và hơn 120 nhân viên tới dập tắt ngọn lửa. Đám cháy đã được kiểm soát vào khoảng 21h tối cùng ngày. Ngoài 1 người thiệt mạng, còn có 6 người khác bị thương, tất cả là lính cứu hỏa.

Không thành viên nào trong gia đình của ông Trump có mặt tại tòa tháp vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Ông Trump có nhà và phòng làm việc tại đây nhưng hiện vị tổng thống Mỹ đang có mặt tại thủ đô Washington.

Con trai của Tổng thống Trump, ông Eric Trump, đã đăng lên Twitter xác nhận vụ cháy và gửi lời cảm ơn tới Sở Cứu hỏa New York đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cháy lớn tại Tháp Trump gây thương vong - Ảnh 3.

Những người lính cứu hỏa ở New York rời tòa nhà Trump Tower sau khi hoàn thành nhiệm vụ dập cháy - Ảnh: REUTERS

Trong một động thái để trấn an mọi người, Tổng thống Mỹ Donald đã đăng lên Twitter cho biết đám cháy được dập tắt và khen ngợi "các nhân viên cứu hỏa đã làm việc xuất sắc".

Vụ hỏa hoạn ngày 7-4 xảy ra chỉ 3 tháng sau khi một đám cháy nhỏ bùng phát bên trong một khu vực làm lạnh trên nóc tòa tháp Trump. Được biết tháp Trump cao 58 tầng, là trụ sở của Tập đoàn Trump cùng nhiều văn phòng, cửa hàng, căn hộ cao cấp...

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, đám cháy xảy ra ở tháp Trump cách đây 3 tháng, cụ thể vào hôm 8-1, có liên quan tới sự cố về điện.

Cháy lớn tại Tháp Trump gây thương vong - Ảnh 4.

Cảnh sát bảo vệ trước tòa nhà Trump Tower ở New York chiều 7-4 - Ảnh: REUTERS

Tháp Trump (Trump Tower) là tòa nhà chọc trời hỗn hợp mục đích sử dụng với 58 tầng, cao 202m ở khu sang trọng Manhattan, thuộc thành phố New York.

Trump Tower được dùng làm trụ sở của Tập đoàn The Trump Organization của gia đình nhà Tổng thống Donald Trump. Nơi đây ông Trump có khu nhà ở, chung cư penthouse và ông từng sinh sống ở đây trước khi dời vào Nhà Trắng. Vài thành viên khác của gia đình Trump cũng sống tại căn hộ này.

Toà tháp được xây tại lô đất nơi cửa hàng hàng đầu của chuỗi cửa hàng Bonwit Teller trước đây từng tọa lạc.

Cháy lớn tại Tháp Trump gây thương vong - Ảnh 5.

Người dân đi ngang xem cảnh chữa cháy ở tháp Trump Tower chiều 7-4 - Ảnh: REUTERS

BÌNH AN - TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên