20/09/2017 11:15 GMT+7

Cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, 1.500 học sinh phải nghỉ học

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Cửa hàng vật tư nông nghiệp Trường Sơn xảy ra cháy tối 19-9, đến sáng 20-9, lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Hơn 1.500 học sinh phải nghỉ học vì sợ mùi thuốc trừ sâu.

Cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, 1.500 học sinh phải nghỉ học - Ảnh 1.

Khói và mùi thuốc bảo vệ thực vật bay xa hàng trăm mét - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 19-9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Trường Sơn nằm trên Quốc lộ 1A thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 30 phút sau, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC66) công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 5h sáng 20-9, ngọn lửa đã tạm thời được khống chế.

Đến khoảng 8h ngày 20-9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại, PC66 công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy đã phá gần hết bức tường để tiếp cận đám cháy, dùng vòi rồng phun nước vào trong được dễ dàng.

UBND tỉnh, các sở, ngành chuyên môn và UBND huyện Cái Bè… đã có mặt chỉ đạo khống chế ngọn lửa, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, đồng thời cho khoảng hơn 1500 học sinh trường THCS An Hữu, Tiểu học và Mầm non gần khu vực cháy nghỉ học trong thời gian xử lý sự cố. 

Vụ cháy còn làm nhiều nhà dân gần đó phải sơ tán vì khói và mùi thuốc bảo vệ thực vật.

Đại tá Lê Hoàng Tiến, trưởng công an huyện Cái Bè, cho biết đến chiều 20-9, các cơ quan chức năng vẫn tích cực chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo cơ quan chức năng lên phương án yêu cầu người già, trẻ em, phụ nữ mang thai di tản khỏi khu vực cháy.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đưa thêm lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến hỗ trợ để nhanh chóng dập tắt đám cháy, tránh bùng phát trở lại; yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng các trang thiết bị để cấp cứu khi có ngộ độc; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Khoa học &Công nghệ có phương án khắc phục ô nhiễm môi trường. 

Những hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, 1.500 học sinh phải nghỉ học - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang tích cực chữa cháy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, 1.500 học sinh phải nghỉ học - Ảnh 3.

Khói mù mịt tại khu vực cháy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, 1.500 học sinh phải nghỉ học - Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, 1.500 học sinh phải nghỉ học - Ảnh 5.

Nỗ lực chữa cháy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cháy cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, 1.500 học sinh phải nghỉ học - Ảnh 6.

Cửa hàng bị cháy rụi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG


HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên