17/11/2018 01:23 GMT+7

CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình, VFF hồi hộp chờ án phạt

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không chỉ đốt hàng chục quả pháo sáng ngoài sân, các CĐV còn đốt không dưới 5 quả pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận VN thắng Malaysia 2-0 ở AFF Cup 2018.

CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình, VFF hồi hộp chờ án phạt - Ảnh 1.

Quả pháo sáng đầu tiên được đốt khi cầu thủ chuẩn bị thi đấu - Ảnh: N.K

Trước trận đấu này, VFF đã không giấu được lo lắng về chuyện đốt pháo sáng trên sân. VFF đã đăng đàn trên các phương tiện truyền thông kêu gọi CĐV "nói không với pháo sáng". 

Ngay cả khi trên sân, VFF cũng mở video trên màn hình lớn để kêu gọi các CĐV đừng đốt. Vì hai lần để CĐV đốt pháo sáng trước đó ở vòng loại ASIAN Cup 2019 tại Campuchia và ASIAD 2018 tại Indonesia, VFF đã bị AFC phạt 12.500 USD và 15.000 USD.

CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình, VFF hồi hộp chờ án phạt - Ảnh 2.

Video clip kêu gọi CĐV không đốt pháo sáng trên màn hình lớn sân Mỹ Đình trước trận đấu - Ảnh: N.K

Vậy mà trước khi trận đấu bắt đầu, các CĐV ở khán đài B đã đốt ngay một quả pháo sáng ngay giữa khán đài. Lửa đỏ rực. Nhưng gần như ngay lập tức, quả pháo sáng ấy được những người có trách nhiệm dập tắt.

CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình, VFF hồi hộp chờ án phạt - Ảnh 3.

Hình ảnh đẹp của Hội CĐV VN trên sân Mỹ Đình bị ảnh hưởng không ít từ những CĐV thiếu ý thức - Ảnh: N.K

Nhưng khi Công Phượng ghi bàn thắng mở tỉ số, pháo sáng lại tiếp tục được đốt ở khán đài B. Thậm chí, khi Anh Đức ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, có đến hai quả pháo sáng được đốt ở tầng 1 và tầng 2 khán đài B. 

CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình, VFF hồi hộp chờ án phạt - Ảnh 4.

Quả pháo sáng được đốt khi Công Phượng ghi bàn mở tỉ số - Ành: N.K

Rồi cuối trận, thêm một quả nữa được đốt ở khán đài B, ngay gần sát sân thi đấu. Nó như thách thức VFF, thách thức AFC và cả những CĐV chân chính của bóng đá VN.

CĐV đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình, VFF hồi hộp chờ án phạt - Ảnh 5.

Quả pháo sáng cuối cùng được đốt khi kết thúc trận đấu - Ảnh: N.K

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về chuyện không thể ngăn CĐV đốt pháo sáng, một quan chức VFF không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. 

Ông nói: "Chúng tôi đã làm hết cách, vận động, kiểm tra an ninh gắt gao, nhưng không hiểu sao họ vẫn có pháo sáng và đốt. Lần này, án phạt của AFC chắc sẽ còn nặng hơn nữa vì đã từng hai lần phạt tiền rồi. Họ chỉ đốt mà không nghĩ đến viễn cảnh đội tuyển VN có thể phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả".  

Theo kế hoạch, đội tuyển VN sau khi có trận làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20-11 sẽ trở về VN tiếp Campuchia trên sân Hàng Đẫy vào ngày 24-11. Nếu nhận án phạt sớm và nặng, đội tuyển VN có thể phải đá trên sân Hàng Đẫy không có khán giả trong trận tiếp Campuchia. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên