23/02/2019 07:02 GMT+7

Căng thẳng cứu trợ, quân đội Venezuela nổ súng, ít nhất 2 người chết

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đã có 2 người chết sau khi quân đội Venezuela nổ súng vào dòng người ủng hộ phe đối lập trong lúc ngăn chặn việc đưa hàng cứu trợ của Mỹ vào trong nước tại biên giới với Brazil.

Căng thẳng cứu trợ, quân đội Venezuela nổ súng, ít nhất 2 người chết - Ảnh 1.

Binh sĩ Brazil bốc dỡ hàng cứu trợ nhân đạo từ máy bay tại căn cứ không quân Ala 7 ở Boa Vista, bang Roraima, Brazil ngày 22-2 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, bạo lực nổ ra tại ngôi làng Kumarakapay ở phía nam Venezuela sau khi một nhóm người bản xứ ngăn chặn đoàn xe quân đội tiến về khu vực biên giới với Brazil mà họ tin là để ngăn chặn việc đưa hàng cứu trợ vào Venezuela.

Hãng tin Reuters dẫn lời hai người lãnh đạo của làng là ông Richard Fernandez và ông Ricardo Delgado cho biết các binh sĩ đã vào làng và nổ súng khiến một cặp vợ chồng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Bộ Thông tin Venezuela không bình luận về sự việc. Trong khi đó, ông Diosdado Cabello, một trong những nhân vật tiếng tăm nhất trong Đảng Xã hội của Tổng thống Maduro, cáo buộc những người dân địa phương có liên quan tới vụ xung đột là "các nhóm bạo lực" do phe đối lập điều khiển.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22-2 phát thông cáo lên án sự việc. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo việc cứu trợ nhân đạo không nên bị ép buộc vì làm như vậy có thể dẫn tới bạo lực.

Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, khẩn thiết kêu gọi tránh xảy ra xung đột bạo lực tại Venezuela trong ngày thứ bảy (23-2), cũng là ngày mà lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido, đặt ra là thời hạn chót cho việc mang lương thực và thuốc men cứu trợ của nước ngoài vào trong nước.

Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, tuyên bố việc cứu trợ nhân đạo này là không cần thiết và khẳng định sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực mang chúng vào Venezuela.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn LHQ, nói: "Chúng tôi đã và đang theo dõi tình hình với nỗi lo ngại gia tăng, và một lần nữa khẩn thiết kêu gọi hãy đừng để xảy ra bạo lực".

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ ở New York ngày 22-2, ông Stephane Dujarric cũng cho biết Tổng thư ký LHQ đã thảo luận vấn đề Venezuela trong ngày 22-2 với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Ông Stephane Dujarric nhắc lại những lo ngại của LHQ về việc "chính trị hóa việc cứu trợ nhân đạo". "Chúng tôi cho rằng cứu trợ nên được sử dụng theo cách vô tư, không liên quan tới các mục đích chính trị hay quân sự nào", ông nói.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido, ngày 22-2 đã xuất hiện tại chương trình âm nhạc bên kia biên giới Colombia, thách thức những lệnh cấm ông không được xuất cảnh của tòa án tối cao Venezuela đã tuyên trước đó.

Việc ông Guaido bất ngờ xuất hiện tại chương trình âm nhạc "Live Aid Venezuela" có hàng ngàn người dân Venezuela tham dự cho thấy một thử thách mới với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ và Venezuela đạt được thỏa thuận kéo dài thời gian lưu trú của các nhà ngoại giao Mỹ tại Caracas trong bối cảnh căng thẳng tăng vọt giữa hai bên.

Theo Hãng tin AP, các quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận sẽ cho phép các nhà ngoại giao của họ được ở lại Venezuela thêm 30 ngày nữa.

Tháng trước, chính quyền ông Trump công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ và yêu cầu ông Maduro từ chức. Đáp lại, ông Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, trục xuất toàn bộ các nhà ngoại giao Mỹ và triệu hồi các nhà ngoại giao Venezuela về nước.

Mỹ cũng đã giảm số nhân viên của họ tại đại sứ quán Caracas tới mức tối thiểu nhưng tuyên bố không có kế hoạch đóng cửa phái đoàn ngoại giao tại Venezuela.

Nga cáo buộc Mỹ tìm cách vũ trang cho phe đối lập Venezuela Nga cáo buộc Mỹ tìm cách vũ trang cho phe đối lập Venezuela

TTO - Ngày 22-2, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO đang tìm cách trang bị vũ khí cho phe đối lập Venezuela, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Mỹ Latin này ngày càng nghiêm trọng.


D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0