27/12/2017 11:51 GMT+7

Cái gì dân làm được thì để dân làm

NGUYỄN MINH HÒA
NGUYỄN MINH HÒA

TTO - Cần mở rộng danh mục giao cho tư nhân quản lý, khai thác hiệu quả các công sản khác như chợ vỉa hè, chợ đêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ, dải bờ sông Sài Gòn, các bảo tàng…

Cái gì dân làm được thì để dân làm - Ảnh 1.

Bắt đầu từ tháng 1-2018, các công viên cây xanh sẽ giao cho các tổ chức, cá nhân có khả năng duy trì và phát triển chúng thông qua hình thức đấu thầu công khai. Đó là một quyết định đúng, phù hợp xu thế thời đại, dù là rất muộn.

"Nhà nước nhỏ, nhân dân lớn" là một nguyên tắc phát triển của các quốc gia tiên tiến. Điều đó có nghĩa là chính phủ, chính quyền địa phương (tỉnh, thành) đóng vai trò là người kiến tạo đường lối, luật lệ, chính sách và dẫn dắt cuộc chơi; còn nhân dân là người thực hiện trên tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Từ việc thu gom một cọng rác đến chế tạo máy bay phản lực, tàu ngầm là chuyện của xã hội theo sự vận hành của kinh tế thị trường. Từ các tập đoàn kinh tế lớn đến các công ty, các hộ kinh doanh, sản xuất, dịch vụ cá thể đảm nhiệm hầu như toàn bộ việc duy trì, phát triển cho "cơ thể" xã hội. 

Nhà nước không thể phình to bộ máy quản lý ra mãi được và cũng không thể vay mượn tiền của thiên hạ, cũng như khai thác tài nguyên ra bán để bao cấp, để tham gia sâu vào tất cả mọi lĩnh vực của đời sống.

Do vậy phải trả lại cho xã hội theo đúng tinh thần mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong Diễn đàn doanh nghiệp 2017 rằng: cái gì tư nhân làm được thì để họ làm, Chính phủ không cần nắm giữ. Một khi các công ty tư nhân, các cá thể kinh doanh quản lý các công viên, vườn hoa, họ sẽ biết cách làm cho các không gian công cộng này đẹp hơn, sạch hơn, sinh động hơn và khai thác kinh tế tốt hơn.

Tuy nhiên, để việc giao không gian công cộng cho tư nhân không bị biến tướng thì giữa chính quyền thành phố và đơn vị nhận khai thác cần phải có những cam kết rõ ràng về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi để phòng ngừa việc biến không gian công cộng thành của tư.

Dù giao cho tư nhân khai thác thì vẫn phải duy trì và tăng cường công tác quản lý nhà nước, không thể khoán trắng được, đặc biệt là quản lý về kỹ thuật, làm sao cho các công viên, vườn hoa đảm bảo được công năng, quy chuẩn kiến trúc, chất lượng công trình, tiêu chuẩn môi trường…, đảm bảo không bị thay đổi cấu trúc, biến dạng thành điểm kinh doanh, dịch vụ.

Từ việc giao công viên, thành phố cần tính toán tiến dần đến việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế "xã hội hóa các dịch vụ công và các không gian công". Mở rộng danh mục giao cho tư nhân quản lý, khai thác hiệu quả các công sản khác như chợ vỉa hè, chợ đêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ, dải bờ sông Sài Gòn, các bảo tàng… 

Chỉ khi làm được như thế thì may ra bộ máy công chức, viên chức mới giảm, kinh phí đầu tư cho các hạng mục này chuyển sang đầu tư cho phát triển, phúc lợi xã hội.

TP.HCM luôn là nơi bắt đầu của những cái mới, sau đó lan tỏa ra toàn quốc. Hi vọng xóa bỏ độc quyền trong quản lý không gian công cộng, tiếp theo nữa là các loại hình dịch vụ công ở thành phố này khởi đầu một chuỗi hoạt động theo tinh thần "Đảng hướng đạo, Chính phủ kiến tạo, nhân dân hành động".

"Những gì tư nhân làm được sẽ để tư nhân làm. Chính phủ kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục cải cách thể chế và không để thụt lùi về mặt chính sách".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lại thông điệp của Chính phủ

Hết độc quyền chăm sóc cây xanh Hết độc quyền chăm sóc cây xanh Doanh nghiệp tư nhân chăm sóc cây xanh Doanh nghiệp tư nhân chăm sóc cây xanh TP.HCM đấu thầu chăm sóc cây xanh TP.HCM đấu thầu chăm sóc cây xanh
NGUYỄN MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên