04/02/2019 10:37 GMT+7

Các siêu thị đông nghịt trước giờ đóng cửa

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Từ sáng sớm 30 Tết, nhiều bà nội trợ đã tay xách, nách mang mua hàng ở siêu thị trước giờ đóng cửa nghỉ Tết khiến nhiều mặt hàng nhanh chóng "sạch kệ".

Khách hàng ở TP.HCM chen nhau mua hoa ở siêu thị sáng 30 Tết - Video: C.TRUNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng nay 4-2 (30 Tết), từ sáng sớm đã có nhiều bà nội trợ tranh thủ xách giỏ lượn quanh các gian hàng của siêu thị.

Nhiều mặt hàng không thể thiếu ở nhà bếp như nước mắm, tương ớt, dầu ăn, bột ngọt… được mua nhiều trong sáng 30 Tết. Hạt dưa, mứt, bánh kẹo, nước ngọt, bia cũng được bổ sung, chất đầy vào giỏ hàng.

Các siêu thị đông nghịt trước giờ đóng cửa - Ảnh 2.

Chả giò, xúc xích, đùi gà cũng được nhiều khách hàng chọn mua - Ảnh: C.TRUNG

Mức giá ở siêu thị ngày cuối không biến động nhiều, vẫn có mặt hàng giảm giá hoặc quà tặng như cá hồi Na Uy, nước mắm, dầu ăn...

Các siêu thị đông nghịt trước giờ đóng cửa - Ảnh 3.

Nhiều bà nội trợ cho rằng mua thịt bò, thịt heo được mua sát ngày để được lâu, thịt tươi ngon hơn - Ảnh: C.TRUNG

Tại BigC Gò Vấp (Vòng xoay đường Quang Trung), ngay từ cửa ra vào mặt hàng hoa tươi thu hút khá đông khách. Hoa cúc bó nhỏ với giá 37.000 đồng/bó của Dalat Hasfarm được nhiều người chen nhau mua, lựa chọn những bó đẹp và tươi nhất để về chưng Tết. 

Ngoài ra, các chậu hoa kiểng mini, chậu hoa đồng tiền giá 68.000 đồng, chậu hồng môn 140.000 đồng cũng được bán khá chạy hàng. 

Các siêu thị đông nghịt trước giờ đóng cửa - Ảnh 4.

Hoa cúc vàng bó nhỏ 37.000 đồng/bó hút hàng - Ảnh: C.TRUNG

Dù lượng hàng được nhân viên siêu thị đưa lên liên tục nhưng gian hàng trái cây, rau xanh vẫn nhanh chóng được khách hàng mua sạch. 

Rau ngò thơm, xà lách, rau muống, cải ngọt hay xoài, táo, cam, nho... cũng được thêm vào giỏ hàng của các bà nội trợ mua sắm vào ngày cuối cùng trong năm. 

Các siêu thị đông nghịt trước giờ đóng cửa - Ảnh 5.

Mua bánh bánh kẹo Tết trước giờ siêu thị đóng cửa nghỉ Tết - Ảnh: C.TRUNG

Chị Nguyễn Minh Trang (Q.Phú Nhuận) - khách hàng đang mua rau xanh ở siêu thị BigC - cho biết đây là năm đầu tiên đón Tết ở TP.HCM nên việc mua sắm khá vui.

Theo chị Trang, 12h trưa nay siêu thị đóng cửa nghỉ nên chị phải dậy sớm tranh thủ ra mua thực phẩm để đãi khách những ngày Tết.

"Cái gì mua trước thì đã mua rồi, tuy nhiên mặt hàng rau xanh hay thịt cá nên mua vào ngày cuối cùng trong năm để việc trữ lại trong tủ lạnh vài ngày sẽ ngon hơn" - chị Trang giải thích. 

Các siêu thị đông nghịt trước giờ đóng cửa - Ảnh 6.

Nhiều mặt hàng nhanh chóng "sạch kệ" trước 10h sáng 30 Tết - Ảnh: C.TRUNG

Tại siêu thị Co.op Mart Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận), mặt hàng rau xanh hút hàng hơn các loại khác. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các loại mặt hàng khác như cá, thịt, chả, trái cây vẫn còn nhiều. 

Đại diện siêu thị Co.op Mart cho biết đã chuẩn bị gần 150.000 tấn hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỉ đồng để phục vụ Tết, tăng hơn 10% so với năm trước. 

Trong đó, lượng hàng "bình ổn giá" tăng từ 5% đến 30% tùy nhóm, các mặt hàng còn lại có độ tăng trưởng khác nhau từ 10% - 30%, tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống được ưa chuộng dịp tết gồm rau củ quả, trái cây, các loại thịt và nước giải khát, bia.

Theo thông báo của nhiều siêu thị tại TP.HCM, ngày 30 Tết các hệ thống này sẽ bán hàng tới 12h trưa và nghỉ Tết cả ngày mùng 1. 

Từ Mùng 2 đến Mùng 5, hệ thống sẽ mở cửa từ 8h sáng tới 12h trưa. Một số trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện lợi có vốn nước ngoài sẽ mở bán xuyên Tết.

Các siêu thị đông nghịt trước giờ đóng cửa - Ảnh 7.

Tại siêu thị Co.op Mart mặt hàng rau xanh cũng trong tình trạng nhanh chóng "sạch kệ" - Ảnh: C.TRUNG

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên