11/11/2017 12:33 GMT+7

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh

Nhóm PV Tuổi Trẻ
Nhóm PV Tuổi Trẻ

TTO - Năm nay, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung lưu niệm trong trang phục làm việc sau phiên họp kết thúc ở khách sạn Intercontinental. Đến nay chỉ có 2 kỳ APEC thực hiện nghi thức này.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh trước khi chia tay - Ảnh: NHAN SÁNG

Trưa nay, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã chụp ảnh truyền thống sau khi kết thúc phiên họp các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, trọng tâm của ngày làm việc cuối cùng của Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Năm nay các lãnh đạo mặc trang phục làm việc buổi sáng cho tấm ảnh chụp chung kỷ niệm.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ hai từ trái qua) chụp ảnh chung cùng các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trưa 11-11 - Ảnh: REUTERS

Dù truyền thống mặc trang phục tiêu biểu của nước chủ nhà bắt đầu từ hội nghị APEC năm 1993 ở Seattle (Mỹ) khi tổng thống Bill Clinton đề nghị các nhà lãnh đạo mặc áo khoác da phi công để chụp ảnh chung. Đề nghị này sau đó đã nhận được sự hưởng ứng từ các nước chủ nhà APEC kế tiếp và trở thành một truyền thống thú vị được mong chờ mỗi năm.

Thế nhưng, đã có hai năm liên tiếp các nhà lãnh đạo APEC không mặc trang phục truyền thống của nước chủ nhà. Đó là APEC năm 2010 ở Nhật Bản và 2011 ở Mỹ.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Trump trò chuyện trên đường đi ra điểm chụp ảnh - Ảnh: REUTERS

Như vậy trang phục APEC 2017 của chủ nhà Việt Nam đã được các lãnh đạo mặc trong yến tiệc chiêu đãi tối 10-11.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (giữa) chụp ảnh chung cùng các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC với hậu cảnh là khung cảnh biển Đà Nẵng - Ảnh: REUTERS

Trang phục APEC 2017 được may từ loại lụa tơ tằm Việt Nam cao cấp nhất, dệt, nhuộm thủ công theo bí quyết gia truyền của nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống. Đây là quà tặng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho các lãnh đạo các nền kinh tế APEC tham dự Tuần lễ cấp cao 2017.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cụng ly với Tổng thống Donald Trump tối 10-11 - Ảnh: TT

Kỹ thuật nhuộm thủ công, pha trộn sợi đặc biệt tạo ra màu sắc đặc trưng của trang phục với hai màu nổi bật: trắng ngà, xanh nước biển, đem lại sự sang trọng, nền nã cho các bộ trang phục cao cấp.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski khi chuẩn bị chụp ảnh chung trong trang phục APEC 2017 dịp tiệc tối 10-11 ở Đà Nẵng - Ảnh: REUTERS

Màu trắng ngà của tơ tằm tự nhiên, màu xanh thắm của biển trời Đà Nẵng cùng hòa sắc trang trọng trong sự kiện trọng thể của Tuần lễ cấp cao APEC 2017; đồng thời chia sẻ sự thân thiện, ước nguyện hoà bình của nhân dân Việt Nam tới bạn bè trên khắp thế giới. Có thiết kế riêng mẫu nam và mẫu nữ.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 7.

Trang phục nam APEC 2017 trong hộp quà - Ảnh: BTC

Hộp đựng trang phục APEC 2017 được chế tác từ cây tre, một loại vật liệu truyền thống của người Việt. Màu sắc giữ theo màu nguyên gốc của chất liệu tre, tạo nét đẹp tự nhiên, gần gũi mà vẫn vẹn nguyên sự trang trọng. Tên các vị khách quý được khắc chìm trên miếng đồng với sự gia công tỉ mỉ.

Túi xách được may bằng lụa tơ tằm loại đặc biệt với sợi tơ sống, một mặt thêu logo APEC 2017, lớp lót bằng lụa sa vân dệt chìm hoa văn cổ truyền trong suốt.

Khuy cài áo được lấy ý tưởng từ biểu trưng của APEC 2017, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ của APEC với 21 tia mặt trời, tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên. Họa tiết đàn chim Lạc bay - biểu tượng trên trống đồng Đông Sơn - thể hiện tinh hoa văn hóa Việt, một đất nước giàu truyền thống và luôn hướng về cội nguồn.

Khuy áo làm bằng kim loại quý, do Công ty vàng bạc và đá quý Phú Quý chế tác.

Các lãnh đạo APEC không mặc áo truyền thống APEC chụp ảnh - Ảnh 8.

Khuy áo hoa văn đẹp của trang phục APEC 2017 - Ảnh: BTC

Nhóm PV Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên