20/06/2018 15:45 GMT+7

Ca hát ồ ạt 'lên sóng': Người Việt ai cũng ôm mộng làm ca sĩ?

QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG LÊ
QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG LÊ

TTO - 6 tháng đầu năm 2018 có gần 30 game show, chương trình truyền hình thực tế liên quan đến ca hát, âm nhạc đang chiếm sóng trên cả ba kênh có lượt người xem đông nhất là VTV3, HTV7 và THVL1.

Ca hát ồ ạt lên sóng: Người Việt ai cũng ôm mộng làm ca sĩ? - Ảnh 1.

Chương trình ca hát đang rầm rộ trên sóng truyền hình: Tuyệt đỉnh song ca nhí

Rõ ràng, các sô hài, talk show, sô "ông Tơ bà Nguyệt" sau thời gian "oanh tạc" sóng truyền hình vẫn chưa có được sức hút như những sô liên quan đến ca hát, âm nhạc.

Âm nhạc "thần thánh" quá mức hay người Việt vốn dĩ quá mê ca hát? Câu trả lời đã được hầu hết các nhà sản xuất chương trình truyền hình đình đám nhất hiện nay xác nhận cùng Tuổi Trẻ là "người Việt quá yêu âm nhạc".

Hương Giang hát Người lạ ơi trong vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt 2018

Từ trẻ thơ đến 90 tuổi cùng thi hát

Chỉ tính truyền hình Vĩnh Long (THVL1) có gần chục chương trình dính dáng đến âm nhạc: Tuyệt đỉnh song ca nhí, Cặp đôi hài hước (có kết hợp hài), Hãy nghe tôi hát, Chân dung cuộc tình, Ai sẽ thành sao, Ban nhạc quyền năng, Gia đình nghệ thuật, Duyên dáng bolero, Sao nối ngôi...

Còn HTV7 thì liên tục tung ra các game show: Khúc hát se duyên, Nhạc hội song ca, Ca sĩ bí ẩn (có kết hợp hài), Hát mãi ước mơ, Sàn đấu ca từ, Đấu trường võ nhạc, Cao thủ đấu nhạc...

VTV3 cũng đầy những âm thanh và giai điệu với Thần tượng bolero, Trời sinh một cặp, Ca sĩ tranh tài, Giai điệu chung đôi, Giọng hát Việt - The voice...

Đó là chưa kể đến những chương trình ở nhiều đài tỉnh khác và những "bom tấn" sắp ra mắt trong mùa hè này.

Ca hát ồ ạt lên sóng: Người Việt ai cũng ôm mộng làm ca sĩ? - Ảnh 3.

Chương trình ca hát đang rầm rộ trên sóng truyền hình: Hát mãi ước mơ

Sô ca nhạc tràn ngập sóng truyền hình, sô này nối tiếp sô kia nhưng có vẻ khán giả vẫn không chán.

Và một trong những lý do đã được chị Trinh - chủ tiệm tóc ở quận Tân Bình (TP.HCM) - tiết lộ: "Thật ra tôi thích xem hài hơn. Nhưng dạo gần đây, các chương trình hài xàm quá, không có sức hấp dẫn nữa. Còn ca nhạc thì mình cứ bật lên nghe vậy thôi. Nghe hết chương trình này đến chương trình khác, hết tiết mục này đến tiết mục khác, chủ yếu để... đỡ buồn!".

Thật ra, các chương trình, game show ca nhạc truyền hình đã có từ... 30 năm trước, kể từ khi cuộc thi Tiếng hát truyền hình của Đài truyền hình TP.HCM (HTV) ra đời năm 1991.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau đó cũng có Sao mai, rồi Sao mai - Điểm hẹn.

Và nhiều kênh truyền hình tỉnh cũng tổ chức rất nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ khác nhau, tạo nên phong trào yêu ca hát, thi ca hát đến từng nhà.

Ban đầu, các cuộc thi này chủ yếu dành cho nhạc trẻ, giới trẻ, nhưng dần dà đã mở rộng cho nhiều thể loại, dòng âm nhạc khác nhau như: thính phòng, nhạc đỏ - trữ tình cách mạng, dân ca - dân gian đương đại, trữ tình bolero... với mọi đối tượng dự thi. Nhiều em nhỏ từ 5 tuổi và các bác tuổi 90 vẫn nhiệt tình đăng ký dự thi.

Ca hát ồ ạt lên sóng: Người Việt ai cũng ôm mộng làm ca sĩ? - Ảnh 5.

Chương trình ca hát đang rầm rộ trên sóng truyền hình: Giai điệu chung đôi

Từ các cuộc thi này mà tôi bắt đầu nhận sô đi hát: trên truyền hình, đi tỉnh, ở nước ngoài... Gần đây đi hát suốt. Catsê hát còn cao hơn catsê đóng phim.

Diễn viên Minh Luân

Giọng ca "thảm họa" cũng có sân chơi

Nếu ngày trước, chất giọng là yêu cầu đầu tiên của một cuộc thi ca hát thì ngày nay chỉ cần đam mê ca hát với giọng ca đạt chuẩn karaoke là có thể tự tin dự thi. Không những thế, những giọng ca ở mức "thảm họa" cũng có sân chơi cho riêng mình và được tung hô ngất trời vì... can đảm.

Mặt nạ ngôi sao (HTV7) là một ví dụ.

Chưa bao giờ truyền hình lại có một cuộc thi mà những giọng ca ở mức thảm họa, có khả năng "giải tán đám đông" lại tỏa sáng. Và dĩ nhiên, sân chơi này ra đời chủ yếu để mang đến những bất ngờ khó đoán cho người xem bằng những phút giây giải trí cười đùa thoải mái.

Một chương trình cũng thu hút được đông đảo bạn xem đài lẫn thí sinh đăng ký dự thi suốt hai năm qua là Hát mãi ước mơ (HTV7, thi hát dựa trên nền tảng karaoke), khi ca hát chỉ là cái cớ giúp người chơi thực hiện các tâm nguyện đẹp đẽ của mình.

Toàn bộ số tiền mà người chơi thắng được sẽ được dành cho các hoạt động từ thiện, xã hội, giúp đỡ bất cứ hoàn cảnh nào khiến họ lưu tâm.

Hát mãi ước mơ dễ dàng chinh phục bạn xem đài dù chương trình rất hiếm có được những giọng ca đúng nghĩa, bởi ca hát còn là điều kiện để thực hiện những nghĩa cử đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái.

Và năm 2018 đánh dấu sự xuất hiện rầm rộ của format ca hát kết hợp se duyên với hàng loạt chương trình: Khúc hát se duyên (HTV7), Giai điệu chung đôi (VTV3)...

Những game show ca hát se duyên hiện đang được nhiều khán giả, nhất là các bạn trẻ thích thú bởi màu sắc mới mẻ, trẻ trung và đặc biệt là dàn thí sinh toàn trai xinh và gái đẹp nhìn "cưng không chịu nổi" - ý kiến của một khán giả viết trên trang fanpage của chương trình.

Ca hát ồ ạt lên sóng: Người Việt ai cũng ôm mộng làm ca sĩ? - Ảnh 7.

Chương trình ca hát đang rầm rộ trên sóng truyền hình: Khúc hát se duyên

Catsê đi hát cao hơn catsê đóng phim

"Người của công chúng" là át chủ bài cho các chương trình âm nhạc trên truyền hình hiện nay. Nghệ sĩ thi hát, làm giám khảo, khách mời bình luận, dẫn chương trình... nhan nhản trên truyền hình.

Minh Luân vốn được biết đến như một diễn viên phim truyền hình. Vì thế khán giả bất ngờ khi thấy anh ca ngọt lịm trong cuộc thi Tình bolero 2016 và đoạt giải á quân. Đến năm 2017, Minh Luân thi tiếp Cặp đôi vàng và đoạt giải cặp đồng giải.

Minh Luân lý giải: "Tôi muốn phát huy thêm khả năng ca hát của mình, đồng thời cũng muốn hình ảnh của mình mới lạ hơn trong mắt khán giả". Anh thừa nhận việc tham gia các game show này tốn khá nhiều thời gian (từ 4-5 tháng) và đầu tư quá tốn kém. "Không có giải thì chắc chắn phải bù lỗ nặng".

Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn như Minh Luân. Một diễn viên nữ giấu tên từng tâm sự rằng tham gia cuộc thi ca hát đối với cô là một cơn ác mộng. "Tôi stress mấy ngày liền vì phải luyện thanh nhạc, vũ đạo liên tục. Rồi chi khá nhiều tiền cho trang phục, dựng bài... Thi một lần sợ lắm rồi nên chẳng dám nhận lời lần sau!".

Game show Việt: Mạnh ai nấy diễn, mạnh ai nấy "xàm" Game show Việt: Mạnh ai nấy diễn, mạnh ai nấy 'xàm'

TTO - Chất lượng các game show đang trở thành “điểm nóng” trong mối quan tâm của bạn đọc, khi có đến 1.500 ý kiến gửi đến tòa soạn Tuổi Trẻ từ sau 'sự cố' giữa nghệ sĩ Trung Dân và Hương Giang trong một game show.

QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên