30/10/2004 14:21 GMT+7

Bộ sưu tập của Oscar Wilde được bán đấu giá

B.D. (Theo BBC, cmgww)
B.D. (Theo BBC, cmgww)

TTO - Một chương viết tay "Bức tranh của Dorian Gray" của Oscar Wilde vừa được bán với giá 72.000 bảng Anh tại một cuộc bán đấu giá nhân dịp kỉ niệm 150 năm ngày sinh của ông.

fWYcDb0X.jpgPhóng to
Chương 16 "Bức tranh của Dorian Gray"
TTO - Một chương viết tay "Bức tranh của Dorian Gray" của Oscar Wilde vừa được bán với giá 72.000 bảng Anh tại một cuộc bán đấu giá nhân dịp kỉ niệm 150 năm ngày sinh của ông.

Đây là chương 16, đã được sửa chữa hoàn chỉnh. Chương viết tay này là một phần của bộ sưu tập lớn những quyển sách, bức thư và những tấm ảnh do một nhà sưu tầm tư nhân đã dày công sưu tập trong suốt 20 năm.

Oscar Wilde tên đầy đủ là Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, sinh năm 1854, mất năm 1900. Năm 28 tuổi, ông tốt nghiệp ngành y, thực hiện được chuyến hành trình dài ngày đến Madeira, Teneriffe, Bắc Mỹ và Trung Đông và đã viết được 2 quyển sách.

Năm 1884, Oscar kết hôn. Cùng với sự ủng hộ từ gia đình, Oscar làm việc cho tờ tạp chí Thế giới phụ nữ từ năm 1887 đến năm 1889. Sáu năm kế tiếp là khoảng thời gian sáng tạo nhất trong cuộc đời ông. Ông đã xuất bản hai bộ sưu tập truyện thiếu nhi. Quyển tiểu thuyết duy nhất của ông "Bức tranh của Dorian Gray", đã được ra mắt trên một tạp chí của Mỹ vào năm 1890.

B.D. (Theo BBC, cmgww)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên