11/06/2018 13:57 GMT+7

Bình Thuận phải tăng cường công an mới vãn hồi điểm nóng đêm 10-6

ĐỨC TRONG - ĐÔNG HÀ
ĐỨC TRONG - ĐÔNG HÀ

TTO - Theo ông Huỳnh Thái Dương - phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, trong chừng mực nào đó vụ việc đêm 10-6 giống cuộc bạo loạn và tình hình chỉ được vãn hồi khi có công an tăng cường.

Bình Thuận phải tăng cường công an mới vãn hồi điểm nóng đêm 10-6 - Ảnh 1.

Trụ sở Sở Kế hoạch đầu tư Bình Thuận bị các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy đêm 10-6 : Ảnh: BT

Trước vụ việc tụ tập gây rối, đập phá trụ sở UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và đầu tư BÌnh Thuận đêm 10-6, 14 giờ trưa 11-6, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã chủ trì buổi họp báo công bố các nội dung liên quan tình hình này.

Như thông tin đã đưa, từ sáng 10-6 đến nay, tại tỉnh Bình Thuận đã xảy ra nhiều điểm nóng. Trong đó những người quá khích đã ra chặn quốc lộ 1 tại thị trấn Phan Rí Cửa , huyện Tuy Phong gây tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Đỉnh điểm là tối 10-6, hàng ngàn người quá khích đã xô cổng, tràn vào các trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận đập phá. Nhiều lực lượng chức năng đã bị thương khi ngăn cản những người quá khích.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng những hành vi trên là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

ĐỨC TRONG - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên