30/03/2018 15:20 GMT+7

Biên phòng Tây Ninh một ngày bắt 3 vụ vận chuyển ma túy

ĐỨC TRONG - LÊ QUÂN - HẢI BẲNG
ĐỨC TRONG - LÊ QUÂN - HẢI BẲNG

TTO - Hoàng Văn Lộc khai 3 tháng trước đã trốn khỏi trại cai nghiện và sang Campuchia ẩn náu tại các casino, rồi thua bạc nên vận chuyển thuê 4kg ma túy đá vào Việt Nam với tiền công 800USD.

Biên phòng Tây Ninh một ngày bắt 3 vụ vận chuyển ma túy - Ảnh 1.

Tang vật là những gói ma tuy mà lực lượng Biên Phòng Tây Ninh đã thu giữ - Ảnh: HẢI BẰNG

Ngày 30-3, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã liên tục phá nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch.

Cụ thể vào sáng 28-3, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên đã phát hiện đối tượng Huỳnh Văn Lộc (30 tuổi, quê Tây Ninh) chạy xe máy mang biển số Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên người và trong chiếc xe máy của Lộc chứa tổng cộng 4kg ma túy đá.

Lộc khai 3 tháng trước đã trốn khỏi trại cai nghiện tập trung K48 và sang Campuchia ẩn náu tại các casino. Tại đây, do thua bạc nên Lộc nhận lời vận chuyển số ma túy này từ một người đàn ông mang về Việt Nam với tiền công 800USD.

Sau khi phê thuốc, Lộc mang số ma túy trên vượt biên về Việt Nam và bị bắt giữ.

Biên phòng Tây Ninh một ngày bắt 3 vụ vận chuyển ma túy - Ảnh 2.

Đối tượng Huỳnh Văn Lộc (30 tuổi, quê Tây Ninh) bị bắt quả tang cùng 4kg ma túy đá - Ảnh: LÊ QUÂN

Cũng trong ngày 28-3, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu đã bắt quả tang các đối tượng Lâm Thị Kiều (59 tuổi), Đoàn Thị Thu Trang (37 tuổi) và Trần Thị Hằng (36 tuổi, cùng quê Hải Phòng) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

 Cụ thể tại khu vực điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, lực lượng biên phòng phát hiện Trang và Hằng di chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Qua kiểm tra hành chính, trong hành lý của hai đối tượng chứa 1kg ma túy đá. 

Trang khai số ma túy trên là của Hằng đưa cho mình tại một khách sạn thuộc thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để mang về TP.HCM. Khi về đến Việt Nam, Trang giao lại cho Hằng và nhận thù lao từ 10-15 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục phát hiện Lâm Thị Kiều giấu trong người trên 0,5 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp khi từ Campuchia vào Việt Nam. Kiều khai đã mua số ma tuy này từ Campuchia mang về bán lại kiếm lời.

Bắt vụ vận chuyển 10kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp Bắt vụ vận chuyển 10kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp

TTO - Vụ vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy diễn ra lúc 15g ngày 14-10 tại km 80+500 trên quốc lộ 8A thuộc địa bàn xã biên giới Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

ĐỨC TRONG - LÊ QUÂN - HẢI BẲNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên