11/07/2019 10:15 GMT+7

Bí thư Nhân yêu cầu khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm

TIẾN LONG - MAI HƯƠNG
TIẾN LONG - MAI HƯƠNG

TTO - Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM khóa IX, sáng 11-7.

Bí thư Nhân yêu cầu khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trò chuyện tại kỳ họp - Ảnh:TỰ TRUNG

Sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân Thủ Thiêm

Tại kỳ họp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Đồng thời, tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà trong Thủ Thiêm, hoàn chỉnh phương án chính sách bồi thường, tái định cư trình HĐND TP xem xét, thông qua.

Cũng phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu nhận định kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ những khuyết điểm, vi phạm của TP trong việc thực hiện đầu tư, xây dựng.

Bí thư Nhân yêu cầu khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: TỰ TRUNG

Bà Châu cho biết cử tri mong muốn chính quyền TP trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ cần gắn với việc giải quyết khiếu kiện của những hộ dân hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sớm xóa “treo” quyền lợi của người dân

Theo bà Châu, cử tri và nhân dân TP rất phấn khởi khi UBND TP chấp thuận xóa 180 dự án treo có tổng diện tích khoảng 812ha do Sở Tài nguyên - môi trường TP đề xuất vào cuối năm 2018.

Tuy nhiên, cử tri tiếp tục bức xúc và phản ảnh tình trạng vẫn còn tồn tại các “quy hoạch treo”.

Theo bà Châu, quy hoạch treo đồng nghĩa với “treo” quyền lợi của người dân trên những dự án. Nếu dự án chậm thực hiện thì quyền lợi của dân tiếp tục bị treo.

“Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng phối hợp các quận huyện tiếp tục rà soát các dự án, trình UBND TP hướng xử lý” - bà Châu nhấn mạnh.

Ngoài ra, bà Châu còn kiến nghị với những dự án đã quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì cho phép người dân được cải tạo, sửa chữa nhà ở, kinh doanh buôn bán có thời hạn có sự kiểm tra giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương.

Tập trung giám sát chương trình giảm ùn tắc và tai nạn giao thông

Bí thư Nhân còn đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 mà Hội nghị Thành ủy TP.HCM vừa qua đưa ra.

Trong đó tập trung, tiếp tục thực hiện "Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54".

Đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Khẩn trương phối hợp làm rõ các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch xây dựng đô thị để kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân. Có giải pháp về quy hoạch phát triển nhà ở cho 1 triệu dân tăng lên sau mỗi 5 năm...

Nói về việc HĐND thảo luận thông qua giám sát chuyên đề của năm 2020, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị HĐND TP lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội từ nay đến năm 2020.

Ồng Nhân cũng đề nghị tiếp tục phát huy kết quả giám sát chuyên đề năm 2019 đối với chương trình đột phá về giảm ngập nước.

Trong năm 2020, HĐND cần tập trung giám sát chương trình giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, chương trình đột phá về cải cách hành chính, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội...

"Đây là những vấn đề Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo nhằm xây dựng và phát triển thành phố, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn", Bí thư Nhân nhấn mạnh.

TIẾN LONG - MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên