21/11/2012 08:34 GMT+7

Bắt nghi can đâm cảnh sát khu vực để giải cứu người thân

G.MINH - S.BÌNH
G.MINH - S.BÌNH

TT - Chiều 20-11, Công an TP.HCM cho biết Công an Q.4 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Minh (28 tuổi, ngụ Q.4) để làm rõ việc Minh dùng dao đâm nhiều nhát thượng úy Vũ Quốc Tuân (cảnh sát khu vực Công an P.2, Q.4) và ông Lý Văn Ban (50 tuổi, bảo vệ dân phố thuộc P.2, Q.4).

Tối 19-11, thượng úy Tuân cùng ông Ban đang tuần tra tại hẻm 64 Nguyễn Khoái (P.2, Q.4) thì phát hiện Nguyễn Bá Dũng (25 tuổi, em của Minh) có dấu hiệu khả nghi nên mời về trụ sở công an phường để làm việc. Khi thượng úy Tuân và ông Ban đưa Dũng lên xe máy thì Minh bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến cả thượng úy Tuân và ông Ban bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi đâm người, Minh trốn khỏi hiện trường, tối cùng ngày thì bị bắt tại Q.10.

G.MINH - S.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên