27/02/2019 17:10 GMT+7

Bắt băng nhóm dàn cảnh trộm 1.000 điện thoại của khách mua dâm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Khi đồng phạm đã trộm tài sản của khách, các cô gái sẽ tìm cớ đi ra ngoài rồi nhanh chân tẩu thoát. Nếu bại lộ sẽ xuất hiện một nhóm người bảo kê đe dọa hoặc đánh đập dằn mặt khách mua dâm.

Bắt băng nhóm dàn cảnh trộm 1.000 điện thoại của khách mua dâm - Ảnh 1.

Nhiều thành viên trong băng dàn cảnh trộm tài sản của người mua dâm - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-2, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm tài sản người mua dâm do Lương Phạm Hồng Quân (42 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quân, Ngân, Tuấn và 10 bị can khác trong đường dây để điều tra về nhiều hành vi phạm tội như trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Theo PC02, đầu năm 2018, các trinh sát phát hiện một băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của người mua dâm ở khu vực vùng ven, vùng giáp ranh TP.HCM nên tung lực lượng lên kế hoạch triệt phá.

Bắt băng nhóm dàn cảnh trộm 1.000 điện thoại của khách mua dâm - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, tối 26-1, lực lượng PC02 ập vào một căn nhà giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn, bắt quả tang Ngô Thị Thu Hương (36 tuổi) và đồng phạm đang dàn cảnh trộm 20 triệu đồng của một người đàn ông.

Mở rộng điều tra, PC02 lần lượt bắt giữ 19 người liên quan trong dường dây, thu giữ 41 chiếc điện thoại di động, 1 ôtô, 9 xe máy các loại, cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, nhiều thành viên trong băng nhóm khai hoạt động từ đầu năm 2018, thủ đoạn chủ yếu là sử dụng các cô gái "đứng đường" dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để thu hút khách mua dâm với giá 300.000 đồng/lần.

Bắt băng nhóm dàn cảnh trộm 1.000 điện thoại của khách mua dâm - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Những người đàn ông đi đường dừng lại "vui vẻ", các cô gái sẽ dẫn họ đến những căn nhà được chuẩn bị trước. Khi vào phòng cởi quần áo chuẩn bị "hành sự", đồng phạm của những cô gái sẽ chui từ một lỗ thông gió vào phòng nhằm trộm tài sản của khách để trong quần áo.

Khi thấy đồng phạm đã trộm tài sản của khách, các cô gái sẽ tìm cớ đi ra ngoài rồi nhanh chân tẩu thoát. Trường hợp khách mua dâm phát hiện chống đối, sẽ xuất hiện một nhóm người bảo kê đe dọa hoặc đánh đập dằn mặt khách mua dâm.

Theo PC02, băng nhóm này hoạt động thường xuyên, tổ chức tinh vi, có ngày thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản. Từ những lời khai và các chứng cứ thu thập trong thời gian hoạt động, công an ước tính băng nhóm này đã trộm hơn 1.000 chiếc điện thoại và nhiều tài sản khác của nạn nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật túi xách Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật túi xách

Chiều 6-11, đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa bàn giao 3 nghi can có hành vi dàn cảnh trộm cắp tài sản cho Công an P.Hiệp Tân, quận Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên