10/07/2019 14:32 GMT+7

Bắt băng nghiện ma túy chuyên đâm, đánh, xịt hơi cay phụ nữ

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa bắt băng nhóm nghiện ma túy chuyên đâm, đánh, xịt hơi cay phụ nữ đi xe máy để cướp tài sản táo tợn ở vùng ven.

Bắt băng nghiện ma túy chuyên đâm, đánh, xịt hơi cay phụ nữ  - Ảnh 1.

Băng nhóm trộm, cướp tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Ngày 10-7, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) cho biết: đã phối hợp Công an huyện Củ Chi, bắt giữ một băng nhóm nghiện ma túy chuyên trộm, cướp tài sản táo tợn ở khu vực vùng ven TP.HCM thời gian qua.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Củ Chi đang tạm giữ: Nguyễn Đại Hải (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Tiến Cường (Cá Chép, 21 tuổi, ngụ Q.12), Nguyễn Thành Linh (Bi Con, 20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), Trần Hữu Thái (22 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) và Trần Thanh Sơn (24 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra về hành vi cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chặn xe đâm phụ nữ cướp tài sản

Theo Đội 3, lúc 19h30 ngày 16-6, chị Ngọc (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) lái xe máy lưu thông trên đường Đặng Thị Thưa (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), thì bị hai thanh niên đi xe máy chặn đánh, dùng vật nhọn đâm đùi và cướp toàn bộ nữ trang và xe máy của chị Ngọc.

Từ vụ cướp tài sản của chị Ngọc và nhiều vụ trộm, cướp táo tợn trước đó ở vùng ven, Đội 3 lên chuyên án đấu tranh. Qua công tác điều tra truy xét, ngày 7-7, công an xác định 3 nghi can trong vụ đâm, cướp tài sản của chị Ngọc là Nguyễn Đại Hải, Nguyễn Thành Linh và Nguyễn Tiến Cường.

Sau khi tìm ra địa chỉ lưu trú của Hải và Cường, công an đã mời hai về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận lúc 19h ngày 16-6, Hải chuẩn bị thanh kim loại dài 20cm vót nhọn và rủ Linh đi qua nhiều tuyến đường ở huyện Củ Chi để tìm phụ nữ đi đường, cướp tài sản.

Khi cả hai đi đến đường Đặng Thị Thưa (xã Tân Thạnh Đông) thì phát hiện chị Ngọc lái xe máy cùng chiều. Hải hỏi Linh "Sao?", Linh trả lời "Bụp!". Sau đó, Hải lái xe máy vượt lên, chặn xe, yêu cầu chị Ngọc dừng lại.

Bắt băng nghiện ma túy chuyên đâm, đánh, xịt hơi cay phụ nữ  - Ảnh 2.

Xe máy tang vật - Ảnh: CACC

Khi chị Ngọc dừng xe, Linh nhảy xuống đánh chị Ngọc rớt điện thoại. Hải chạy đến lấy điện thoại của chị Ngọc, rồi lấy thanh kim loại nhọn đâm vào đùi nạn nhân gây thương tích nặng. Đồng thời cướp sạch nữ trang đeo trên người của nạn nhân và xe máy tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Hải gọi cho Nguyễn Tiến Cường hẹn gặp để giao xe cướp được cho Cường đem bán được 12 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Đồng thời Hải, Linh cũng chia nhau số nữ trang cướp được của chị Ngọc để bán tiêu xài, chơi ma túy...

Cướp xe bỏ xe, cướp điện thoại đập điện thoại!

Mở rộng điều tra, công an kiểm tra hành chính một căn nhà không số ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) và phát hiện Linh cùng Trần Hữu Thái, Trần Thanh Sơn không đăng ký tạm trú, tạm vắng và cùng tham băng nhóm.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận ngoài thực hiện vụ cướp ngày 26-6, Linh còn tham gia trong băng nhóm thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn khác nhằm vào phụ nữ lái xe máy trên đường.

Cụ thể, đầu tháng 6-2019, Linh vừa ra tù về thì gặp Hải và rủ nhau thuê trọ ở chung (Q.12) để cả hai sống bằng "nghề cướp" bán tài sản có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Khoảng 20h ngày đầu tháng 6, Hải chở Linh đi tìm phụ nữ cướp tài sản. Khi đến đoạn đường gần ngã tư Tân Quy (huyện Củ Chi), cả hai phát hiện một phụ nữ lái xe máy trên đường.

Lợi dụng đường vắng, Hải lái xe áp sát xe phụ nữ, Linh nhảy xuống đấm liên tiếp vào mặt và xô ngã nạn nhân xuống đường. Sau đó, Linh giật vỏ xách và lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Hải lái xe phía sau làm nhiệm vụ cản địa nếu có người truy đuổi.

Khi cả hai đến khu vực gần cầu Xáng (huyện Hóc Môn), Linh nói với Hải "xe này bán không ai mua" và cả hai đem xe máy bỏ lại bên đường. Sau khi về nhà trọ, Linh lục túi xách lấy điện thoại của nạn nhân xài vài ngày rồi đập bỏ!

Bắt băng nghiện ma túy chuyên đâm, đánh, xịt hơi cay phụ nữ  - Ảnh 3.

Nguyễn Thành Linh được xác định chuyên ngồi sau xe tấn công phụ nữ và thách thức công an - Ảnh: CACC

Tiếp đó, khoảng 22h một ngày cuối tháng 6, Hải chở Linh đi tìm phụ nữ để cướp tài sản. Khi đi đến đoạn đường vắng ở vùng ven huyện Củ Chi, thì phát hiện một phụ nữ lái xe máy đi theo hướng ngược lại.

Hải chặn xe người phụ nữ, Linh ngồi sau dùng bịt xịt hơi cay, xịt vào mặt và xô nạn nhân té ngã. Linh lục soát lấy tài sản của nạn nhân và lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi. Sau khi cướp được, cả hai đưa xe cho Cường bán chia nhau tiêu xài...

Ngoài ra, theo lời khai của băng nhóm, trong quá trình đi cướp, bằng nhóm này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy để bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Theo Đội 3, trong quá trình phá án và bắt giữ Hải, Cường, thì Linh lên Facebook đăng thông tin thách thức công an với nội dung: cần thì Linh chỉ điểm Linh đang ở cho mà bắt, khỏi vất vả tìm kiếm! Sau khi Linh đăng Facebook thách thức được vài giờ, công an tìm đến tận nơi bắt Linh…

Từ nạn nhân chuyển thành trộm, cướp

Theo đội 3, trong băng nhóm 5 người thực hiện nhiều vụ trộm, cướp táo tợn thì trường hợp của Trần Thanh Sơn hi hữu khi từ nạn nhân rồi gia nhập băng nhóm. Cụ thể, Sơn khai trước đây Sơn bị mất trộm xe máy, sau đó Sơn lần tìm thông tin, liên hệ gặp Linh xin chuộc lại xe. Sau khi hẹn gặp Linh cà phê để chuộc lại xe, từ đó Sơn tham gia vào băng nhóm tham gia trộm, cướp.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên