21/09/2017 10:26 GMT+7

Bắt 2 nghi can phá rừng phòng hộ ở An Lão để trồng keo

TẤN TÀI
TẤN TÀI

TTO - Nguyễn Văn Ri và Phan Dễ đã thuê người chặt phá rừng trái phép tại tiểu khu 1 xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định, trong đó có 2ha là rừng phòng hộ để trồng keo.

Bắt 2 nghi can phá rừng phòng hộ ở An Lão để trồng keo - Ảnh 1.

Công an thực hiện lệnh bắt hai bị can - Ảnh: TẤN TÀI

Liên quan vụ phá rừng ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định, sáng 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng hai bị can Nguyễn Văn Ri và Phan Dễ (đều trú xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) về hành vi hủy hoại rừng.

Qua điều tra ban đầu xác định từ tháng 6-2017, hai bị can Ri và Dễ đã thuê người chặt phá rừng trái phép tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, trong đó có gần 2ha là rừng phòng hộ để trồng keo.

Theo Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp - nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, thiệt hại diện tích rừng tại tiểu khu 1, xã An Hưng là 60,9ha. 

Trước đó, Cơ quan điều tra đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra phát hiện và tạm giữ lô gỗ 26,6 m3 và nhiều củi giống số gỗ đã bị cưa hạ tại khu rừng nói trên tại xưởng chế biến dăm gỗ của một doanh nghiệp ở thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan đến hành vi hủy hoại rừng để xử lý theo quy định pháp luật.

TẤN TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên