06/06/2019 09:03 GMT+7

Báo Thái chỉ ra 5 lý do khiến 'Voi chiến' gục ngã trước tuyển Việt Nam

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Siam Sports là một trong những tờ báo thể thao có lượng người xem cao nhất Thái Lan, đã chỉ ra 5 lý do khiến Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở trận mở màn King's Cup 2019.

Báo Thái chỉ ra 5 lý do khiến Voi chiến gục ngã trước tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Báo Siam Sports (Thái Lan)

1. Thái Lan không có thời gian để "thở"

Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã chơi tuyệt vời và trội hơn ở tất cả các mặt từ xử lý kỹ thuật, tốc độ, chiến thuật. Điều này khiến các cầu thủ Thái Lan bị áp lực không có thời gian để... "thở". Khi ấy ưu thế duy nhất của chúng ta là sự cổ vũ của các CĐV trên khán đài Chang Arena. 

2. Ngày không có... Chanathip!

Rõ ràng sự vắng mặt của "Messi Thái" Chanathip đã khiến lối đá của đội tuyển Thái Lan trở nên khô cứng và thiếu một mắt xích quan trọng nên không thể vận hành trơn tru. 

3. Không có được quyền kiểm soát khu trung tuyến

Thi đấu trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với hi vọng dùng số đông tiền vệ kiểm soát khu trung tuyến nhưng "Voi chiến" đã gây thất vọng khi không thể làm được điều đó. Các cầu thủ không giữ được khoảng cách tốt và thiếu sự tỉnh táo trong những tình huống tranh chấp. 

4. "Cửa nhà" bị vỡ

Với tư cách là "người giữ nhà", thủ môn Kawin Thamsatchanan đóng vai trò rất quan trọng.  Nhưng anh đã phạm sai lầm trong bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng, đó là tình huống mà anh cố tình đấm bóng ra nhưng không thành công. 

Tuy nhiên hàng thủ Thái Lan cũng có lỗi lớn trong pha bóng này vì để tiền đạo Nguyễn Anh Đức của Việt Nam trong tư thế khá trống trải. Đây là sai lầm không nên có trong những phút cuối cùng của một trận đấu gay cấn như thế này. 

5. Chấp nhận là "số 2" của Đông Nam Á?

Những thành công ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua như vô địch AFF Cup 2018 và đến chung kết Giải bóng đá U23 châu Á và tứ kết Asian Cup 2019..., giờ đây họ lại đánh bại Thái Lan 1-0. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến mạnh, với những cầu thủ tài năng. 

Phải chăng Thái Lan đã bị qua mặt và trở thành... số 2 của bóng đá khu vực Đông Nam Á?

Đánh bại Ấn Độ, Curacao vào chung kết King Đánh bại Ấn Độ, Curacao vào chung kết King's Cup 2019

TTO - Đội tuyển Curacao đã chứng minh sức mạnh vượt trội khi đánh bại Ấn Độ 3-1 trên sân Chang Arena chiều 5-6 trong trận mở màn King's Cup 2019.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: King