03/08/2019 09:50 GMT+7

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp

CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG - TIẾN THẮNG
CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG - TIẾN THẮNG

TTO - Hàng loạt cây xanh gãy đổ khi bão số 3 (bão Wipha) đi qua Móng Cái (Quảng Ninh) gây gió giật mạnh kèm mưa lớn đêm 2-8, rạng sáng 3-8.

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 1.

Cây xanh bị quật đổ sau khi bão số 3 đi qua TP Móng Cái, Quảng Ninh - Ảnh: P. ANH

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tại Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23m/s (cấp 9), Hải Dương gió mạnh 12m/s (cấp 6), giật cấp 8, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió giật cấp 6-8.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, trong đó Móng Cái 249mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 168mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 266mm, Sơn Động (Bắc Giang) 194mm, Bắc Ninh 115mm, Chí Linh (Hải Dương) 112mm…

* Tại Quảng Ninh, mưa lớn kèm gió giật mạnh cấp 8, cấp 9 khiến hàng loạt cây cối trên đường Hữu Nghị, TP Móng Cái bị quật đổ, bật gốc.

Mưa lớn cũng làm nước lũ trên sông biên giới Ka Long dâng cao.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Móng Cái, rạng sáng 3-8, 1 chiếc đò chở bột mì trên sông Ka Long đoạn thuộc Km2 đứt neo bị nước lũ cuốn trôi.

Đội kiểm soát biên phòng Km1, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn.

Bão số 3 gây mưa to và gió giật mạnh trên địa bàn thành phố Móng Cái, Quảng Ninh - Video: V.NAM


Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái dùng chăn chặn nước tràn vào khu vực xuất nhập cảnh - Ảnh: P. ANH

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 4.

Một cây xanh bật gốc do mưa bão số 3 tại thành phố Móng Cái - Ảnh: P. ANH

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 5.

Nhiều cây xanh tại thành phố Móng Cái bị quật đổ - Ảnh: P. ANH

* Tại Hải Phòng, từ rạng sáng 3-8, mưa lớn kèm theo gió giật cấp 7 - cấp 8 cũng khiến nhiều cây lớn khu vực trung tâm thành phố gãy đổ. 

Trên tuyến đường Lê Thánh Tông (đoạn giao cắt phố đường Minh Khai, quận Hồng Bàng), một cây phượng lớn đổ xuống đường kéo theo hệ thống cáp viễn thông khiến trụ điện hư hỏng nặng, lực lượng chức năng phải dùng thang tre để "gia cố" tạm.

Trên các tuyến phố Lê Đại Hành, Mê Linh, Lạch Tray, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đức Cảnh… nhiều cây xanh bị đổ bật gốc. 

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng khiến các tuyến đường Bạch Đằng, Lê Lợi, Tô Hiệu, chợ Ga, Cát Dài, Hùng Vương ngập 30-50cm, đi lại khó khăn.

Để khắc phục sự cố, ngay từ sáng sớm lực lượng CSGT, Công an TP Hải Phòng, công nhân công ty vệ sinh môi trường, thoát nước, cây xanh đã ra đường dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông. 

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 6.

Bão số 3 đổ bộ khiến nhiều cây xanh tại các tuyến phố TP Hải Phòng bị gãy đổ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 7.

Một cây phượng đổ trên đường Lê Thánh Tông, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng kéo theo hệ thống dây cáp viễn thông - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông và khắc phục sự cố ảnh hưởng do bão số 3 gây ra - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 9.

Một trụ điện bị gãy được gia cố tạm bằng thang tre - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bão số 3 qua Móng Cái, Hải Phòng, gió giật hàng loạt cây xanh ngã rạp - Ảnh 10.

Phần lớn cây gãy đổ đã được xử lý nhanh chóng để đảm bảo giao thông - Ảnh: TIẾN THẮNG


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 3-8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ).

Ngày và đêm 4-8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.

Tại Hà Nội, ngày và đêm nay 3-8 có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm.

CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên