27/07/2012 15:31 GMT+7

Làng Cao Xá nước thải ngập đường đi

VĂN HÙNG - LỆ DIỄM - NGUYỄN XUÂN
VĂN HÙNG - LỆ DIỄM - NGUYỄN XUÂN

TTO - Làng Cao Xá Hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) nổi tiếng với nghề làm bún và thịt chó cung cấp cho cả thủ đô giờ đang “chìm” trong nước bẩn.

wYQkRvRa.jpgPhóng to
Con đường làng Cao Xá Hạ bị ngập úng trong nước từ nhiều năm nay

Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình tràn qua cống thoát nước, đùn thẳng lên đường làm phần đường bêtông lõng bõng nước thải. Chuột chết, vỏ bim bim, rác rưởi trôi bập bềnh trong làn nước đen lợ, những người đi xe máy qua ai cũng cố co chân thật cao tránh nước bắn. Những hộ gia đình quanh đó ai cũng sắm cho mình vài đôi ủng để đi, các em học sinh không dám đi bộ vì nước quá bẩn.

Ông Nguyễn Văn Hào, người dân làng Cao Xá Hạ, cho biết trước đây làng Cao Xá Hạ có một ao ngòi chạy dài suốt thôn, là hạ lưu dòng chảy của năm thôn đổ vào với chiều dài gần 1km, rộng khoảng 16m. Dân làng dùng nước để sinh hoạt và đây cũng là nơi thoát nước thải của làng nghề Cao Xá Hạ.

Hiện ao ngòi này bị một số hộ dân lấn chiếm và dần bị thu hẹp khiến nước không thoát được, cứ ứ đọng dưới cống sau đó tràn lên mặt đường.

kNlMv5Ii.jpgPhóng to
Rác trôi dạt lềnh bềnh trên mặt nước giữa đường làng
f5P8Upbd.jpg
Nước thải sinh hoạt từ cống rãnh tràn lênh láng trên mặt đường
eURX0Kk1.jpg
Đường đã ngập nước nhưng có rất nhiều gạch đá, nắp bêtông gây khó khăn cho việc đi lại
JNd7GiH5.jpg
Những người già đi lại vô cùng khó khăn trên con đường ngập nước thải
naC3eXk4.jpg
Những đôi ủng trở thành vật dụng quen thuộc phục vụ cho việc đi lại thăm hỏi hàng xóm trên con đường làng
Gkc2z6y0.jpg
Con mương đang xây dựng là niềm mong chờ thoát khỏi ngập nước của người dân bao năm
VĂN HÙNG - LỆ DIỄM - NGUYỄN XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên