19/06/2018 07:30 GMT+7

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang?

THỤC NGHI
THỤC NGHI

TTO - Đội bóng Thiếu Lâm, Kung fu túc cầu, Tráng chí hùng tâm… là những bộ phim lấy đề tài bóng đá được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ.

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên thế giới bởi tính cạnh tranh, phổ biến rộng rãi, tổng hợp đặc tính của nhiều môn thể thao.

Mặc dù thể loại phim bóng đá trên màn ảnh Hoa ngữ không nhiều, nhưng vẫn có phim kinh điển như Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì, Cầu mây một bước định giang sơn khai thác xuất xứ của môn bóng đá…

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 1.

Trước trào lưu đề tài bóng đá, màn ảnh Hoa ngữ đã cho ra mắt những bộ phim lấy đề tài bóng đá như Đội bóng Thiếu Lâm, Kung fu túc cầu… - Ảnh: Sina

Đội bóng Thiếu Lâm

Đội bóng Thiếu Lâm (2001) là bộ phim kinh điển lấy đề tài bóng đá trên màn ảnh Hoa ngữ, là sự kết hợp hài hòa giữa bóng đá và võ thuật, do Châu Tinh Trì đảm nhận nam chính kiêm đạo diễn.

Đặc biệt, Đội bóng Thiếu Lâm còn là một trong số ít những bộ phim hài của điện ảnh Hoa ngữ được đón nhận nồng nhiệt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Minh Phong (Ngô Mạnh Đạt đóng) vốn là tuyển thủ bóng đá, nhưng 20 năm trước bị người anh em Cường Hùng (Tạ Hiền đóng) hãm hại làm gãy chân phải, từ đó thân bại danh liệt.

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 2.

Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì đã trở thành bộ phim kinh điển lấy đề tài bóng đá trên màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Sina

Một lần, Minh Phong tình cờ quen biết A Tinh (Châu Tinh Trì đóng), chàng thanh niên có những cú sút công phá mạnh mẽ, ông thuyết phục đối phương tập bóng để tham gia cuộc thi bóng đá toàn quốc sắp được tổ chức.

A Tinh rủ thêm những người bạn từng cùng anh học võ ở Thiếu Lâm Tự, đồng thời đánh thức ý chí chiến đấu trong con người họ, trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, cuối cùng mọi người hợp thành Đội Thiếu Lâm do Minh Phong làm huấn luyện viên.

Trailer phim Đội bóng Thiếu Lâm

A Mai (Triệu Vy đóng) dùng kung fu Thái Cực làm bánh bao, khiến A Tinh rất ngưỡng mộ, hai người kết bạn với nhau, nhưng tình cảm A Mai dành cho A Tinh không đơn giản chỉ là tình bạn, nhưng vì mặc cảm về ngoại hình nên cô không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Tại cuộc thi bóng đá toàn quốc, Đội Thiếu Lâm liên tục giành chiến thắng, nhưng đến trận đấu giành cúp, đối thủ là Đội Ma Quỷ do Cường Hùng dẫn dắt đã giở thủ đoạn bỉ ổi, lập lại bi kịch 20 trước, khiến thành viên Đội Thiếu Lâm bị chấn thương, vào thời khắc quan trọng, A Mai xuất hiện…

Cầu mây một bước định giang sơn

Cầu mây một bước định giang sơn kể về xuất xứ của quả bóng và quá trình phát triển của môn thể thao bóng đá, lấy bối cảnh Tống triều.

Năm 1878, tại công trình xây dựng Hội liên hiệp bóng đá Anh, người ta phát hiện một đôi ủng vàng được chôn vùi dưới đất tại hiện trường thi công, câu chuyện quay về thời điểm xuất xứ của đôi ủng vàng Trung Quốc.

Chuyện kể vào thời Bắc Tống, lúc đó trong thành Lâm An có một nhà cầu mây (bóng đá thời xưa) nổi tiếng là Liễu Tam Phục.

Ông có cậu con trai là Liễu Phục Sinh (Nhậm Tuyền) văn võ song toàn, có một niềm say mê cuồng nhiệt đối với quả cầu mây, cộng thêm tư chất thông minh và có tiềm năng thể thao, nên dù tuổi đời còn trẻ, anh đã trở thành cầu đầu (đội trưởng) của Cầu xã Thái Hòa Lâu, và còn được các nữ đội viên trong đội danh dự tôn làm thần tượng.

Tuy nhiên, Liễu Phục Sinh cũng không tránh khỏi tính hiếu thắng, vênh váo, lập dị của một "ngôi sao" bóng đá, anh thường tỏ thái độ giễu cợt trước đối thủ thua kém mình…

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 4.

Đây là bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên khai thác về đề tài bóng đá - Ảnh: Ifeng

Mặc dù Cầu mây một bước định giang sơn thắng đậm về rating tại Trung Quốc và Đài Loan, nhưng bộ phim được xây dựng theo thủ pháp hý thuyết kết hợp với võ hiệp, đã bị giới báo chí liệt vào danh sách những tác phẩm không thuyết phục.

Mọi người đều biết, bóng đá ngày nay được xuất xứ từ quả cầu mây ngày xưa, nhưng vào thời xa xưa cách đây 1000 năm khi bóng đá mới khai sinh thì làm sao có những danh xưng hiện đại như "đôi chân vàng", "sút", "ngôi sao cầu thủ", "đội tuyển quốc gia", "cá cược"…

Đặc biệt lối chơi, cách "bày binh bố trận" trong phim cũng rất có bài bản, mà ngày xưa người ra chỉ xem cầu mây là môn trò chơi giải trí thì làm sao biết chơi cầu theo chiến thuật như những đội bóng thời đại?

World Cup người lang thang

World Cup người lang thang (2009) là bộ phim của đạo diễn Quan Tín Huy, từng đoạt giải thưởng Golden Angel tại Chinese American Film Festival, và đây cũng là lần đầu tiên điện ảnh Hoa ngữ nhận được vinh dự này.

Câu chuyện phim xoay quanh nhân viên công tác xã hội Trương Kiến Đông (Tôn Diệu Uy đóng), từng có 10 năm kinh nghiệm tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội cũng như những người lang thang vô gia cư.

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 5.

World Cup người lang thang là một trong số ít những bộ phim đoạt giải thưởng điện ảnh - Ảnh: Sina

Trên mạng xã hội, anh đọc được thông tin nước Đức tổ chức cuộc thi World Cup người lang thang lần thứ nhất dành cho những người vô gia cư.

Với quyết tâm mượn môn thể thao bóng đá, đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng những người lang thang, Trương Kiến Đông đã tụ tập nhóm người lang thang lập nên Đội bóng đá ban mai.

Một nhóm ô hợp tụ tập cùng nhau, mặc dù trải qua nhiều lần vấp ngã và thử thách, nhưng sĩ khí vẫn hừng hực, liệu đám "người lang thang" này có thể thực hiện ước mơ, đại diện Hong Kong tham gia World Cup không? Liệu họ có cùng sát cánh bên nhau tạo nên thành tích cho nửa trận đấu còn lại của cuộc đời hay không?

Đội bóng tiếu lâm

Bộ phim Đội bóng tiếu lâm (2016) do Lâm Tử Thông biên kịch, đạo diễn kiêm nhà sản xuất, là tác phẩm được anh ấp ủ suốt 10 năm, đã nhận được sự đánh giá cao bởi kịch bản sáng tạo.

Bộ phim kể về Câu lạc bộ đội bóng Thắng Lợi vang danh một thời đứng trước nguy cơ phá sản, con gái ông chủ Tiểu Lệ (Châu Kỳ Kỳ đóng) và đội trưởng Sâm (Tô Kiến Tín đóng) rất vất vả mới có thể tiếp tục duy trì đội bóng.

Trailer phim Trailer phim Đội bóng tiếu lâm

A Hằng (Trần Hạo Dân đóng) là doanh nhân tài năng, đã giúp đội bóng làm quảng cáo, không những khiến tình hình tài chính của đội bóng được cải thiện, mà còn khiến các thành viên đội bóng trở thành ngôi sao quảng cáo.

Tuy nhiên, thành tích của đội bóng vẫn như cũ không có khởi sắc, cảm động trước tình cảm của những fan hâm mộ trung thành, các thành viên đội bóng đã cùng nhau cố gắng vì ước mơ, cuối cùng đã giành được chiến thắng trong mùa giải.

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 7.

Đội bóng tiếu lâm là bộ phim được giới hâm mộ bóng đá Hong Kong chờ đón như "cơn khát" kể từ Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì - Ảnh: Sina

Kung fu túc cầu

Kung fu túc cầu là bộ phim hài do đạo diễn Phan Văn Kiệt dàn dựng, Trương Vệ Kiện, Dung Tổ Nhi, Huỳnh Thu Sinh, Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng, Ngô Quân Như đóng chính.

Bộ phim Kung fu túc cầu được xem là phiên bản truyền hình của Đội bóng Thiếu Lâm, từng gây tranh cãi về việc sao chép phong cách dàn dựng.

Ngoài ra, bộ phim còn thu hút khán giả khi tái dựng những bàn thắng dấu ấn trên sân cỏ của các ngôi sao bóng đá như Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham…

Câu chuyện kể về Đường Tiểu Thuận (Trương Vệ Kiện đóng) từ nhỏ đã thích bóng đá và võ thuật, cùng chị gái Đại Thuận (Ngô Quân Như đóng) có võ nghệ cao cường sống nương tựa vào nhau, được chị gái truyền dạy cú đá gia truyền.

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 8.
Sau thành công của Đội bóng Thiếu Lâm, giới làm phim truyền hình đã cho ra mắt Kung fu túc cầu - Ảnh: Ifeng

Hai anh em Lâm Trung Hổ (Huỳnh Thu Sinh đóng) và Lâm Trung Báo (Lâm Bảo Di đóng) là trẻ mồ côi, hai người đều thích bóng đá, quyết chí trở thành cầu thủ.

Lâm Trung Hổ chiêu mộ nhóm thanh thiếu niên tập luyện bóng đá, trong đó có hai chị em Đại Thuận và Tiểu Thuận.

Sau khi thành lập đội bóng, Lâm Trung Hổ đã kết hợp kỹ thuật đá bóng và võ thuật, Tiểu Thuận giữ vai trò trụ cột, cuộc đời đá bóng của Tiểu Thuận bắt đầu từ đây.

Tráng chí hùng tâm

Tráng chí hùng tâm (2002) là bộ phim thần tượng lấy đề tài bóng đá, do Đường Quý Lễ làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên thần tượng: Lục Nghị, Trương Đình, Thẩm Ngạo Quân…

Bộ phim kể về những vui buồn xảy ra trong và ngoài sân cỏ, cùng với quỹ đạo trưởng thành của một nhóm cầu thủ trẻ như Đại Dương (Dương Thần đóng), Âu Lực (Lục Nghị đóng)…

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 9.
Tráng trí hùng tâm là một trong số ít những bộ phim truyền hình Trung Quốc lấy đề tài bóng đá, được thực hiện bởi đạo diễn Đường Quý Lễ - Ảnh: Sina

Đối mặt với danh lợi, cầu thủ trẻ Âu Lực ngày càng đánh mất ý chí phấn đấu, do sự buông thả của Âu Lực mà đội Đông Xuyên đánh mất cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu với đội Viễn Dương cùng thành phố.

Sau cú sốc, Âu Lực rời khỏi đội bóng, tình cờ gặp được sư huynh Đại Dương, là thần tượng lúc nhỏ của anh.

Dưới sự giúp đỡ và cổ vũ của Đại Dương, Âu Lực đã quay về với bóng đá, đồng thời dựa vào kỹ thuật cao thâm và lĩnh ngộ sâu sắc với trái bóng, nên được huấn luyện viên Mễ Lư chọn vào đội tuyển quốc gia, tham gia World Cup.

Cơn lốc 11 thành viên

Cơn lốc 11 thành viên lấy bối cảnh trường học, xoay quanh đội bóng trường trung học dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mục Kỳ (Hồ Ca đóng), đã dốc sức thi đấu trong cuộc thi bóng đá giữa các trường.

Mục Kỳ tình cờ trở thành huấn luyện viên bóng đá của trường trung học, kết quả anh phải lãnh một đội bóng trung học "phế thải" đá thua cả đội bóng tiểu học.

Với chiến lược xuất sắc, Mục Kỳ dẫn dắt đội bóng giành được chiến thắng đầu tiên, đồng thời áp dụng phương pháp huấn luyện độc nhất vô nhị, không những khiến đám học trò nghịch ngợm tâm phục khẩu phục, mà anh còn trở thành "anh hùng lưu manh" của đội bóng.

Ai còn nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, World Cup người lang thang? - Ảnh 10.

Thay vì khai thác những trận đấu mang tính đội tuyển thì Cơn lốc 11 thành viên triển khai đề tài bóng đá học đường - Ảnh: Sina

Tuyển Đức than phiền vì khách sạn ở World Cup y như trường nội trú Tuyển Đức than phiền vì khách sạn ở World Cup y như trường nội trú

TTO - Tưởng rằng sẽ được ở một khách sạn tiện nghi như năm ngoái, ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển Đức hiện phát chán với nơi ở chẳng khác gì một trường nội trú.

THỤC NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên