20/06/2014 19:17 GMT+7

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử"

TIẾN THẮNG – ĐỨC HIẾU - CHÍ QUỐC – TRƯỜNG ĐĂNG
TIẾN THẮNG – ĐỨC HIẾU - CHÍ QUỐC – TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Hơn 100 tư liệu bản đồ và hình ảnh trong triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử” đã tạo ấn tượng mạnh với nhiều người dân khi được tận mắt xem những tư liệu quý giá khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Triển lãm ảnh hướng về Hoàng Sa - Trường SaTriển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa ở Cù Lao ChàmTriển lãm tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa tại TP.HCM

B2ZqQeit.jpgPhóng to
Người dân nghe hướng dẫn viên giới thiệu các tư liệu bản đồ cùng hình ảnh tại triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử” - Ảnh: Đức Hiếu
xzyNYORD.jpgPhóng to
Người dân chiêm ngưỡng các bức ảnh trong triển lãm “Hướng về biển đảo quê hương” - Ảnh: Đức Hiếu
iCYnrEnb.jpgPhóng to
Người dân chiêm ngưỡng các bức ảnh trong triển lãm “Hướng về biển đảo quê hương” - Ảnh: Đức Hiếu

Triển lãm do Cục Chính trị Bộ đội biên phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Hải Phòng tổ chức khai mạc trong ngày 20 - 6 tại Bảo tàng Hải Phòng (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Triển lãm nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hơn 100 tư liệu bản đồ cùng những hình ảnh trong triển lãm lần này được lấy từ các tư liệu bản đồ cổ ở trong và ngoài nước để tập trung khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Ông Đỗ Doãn Hồng (60 tuổi, ở Hồng Bàng, Hải Phòng) chia sẻ: “Những tư liệu bản đồ cùng những hình ảnh đa dạng tại triển lãm lần này tiếp tục khẳng định chủ quyền của chúng ta.”

Cũng trong dịp này, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp (Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) diễn ra triển lãm ảnh “Hướng về biển đảo quê hương” do Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp phối hợp với Bảo tàng Hải Quân và Trung tâm triển lãm mỹ thuật thành phố Hải Phòng tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

* Cùng ngày, Liên hiệp hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu phối hợp Thông tấn xã Việt Nam đã khai mạc triển lãm ảnh "Hướng về biển đảo" tại quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu). Triển lãm có 120 tác phẩm phản ảnh đầy đủ về lịch sử chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN cùng những hình ảnh mới nhất về tình hình biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 ở vùng biển thuộc chủ quyền của VN.

Theo ban tổ chức, sở dĩ chọn quảng trường Hùng Vương là để cuộc triển lãm đến gần hơn với công chúng vì nơi đây được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham gia, sinh hoạt. Triển lãm kéo dài đến 30 – 6.

* Trong khi đó, tại quán cà phê Black (thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định) nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Tuấn cũng đang tổ chức cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Biển đảo – Quê Hương, kèo dài đến 26-6.

Với 45 bức ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Tuấn tạo nhiều cảm xúc về đá - nước, sự phối hợp giữa cứng và mềm, nét thẳng và đường cong, sự kết hợp hài hòa của đá và nước với những nhịp đời, phong cảnh tạo sự mềm mại, dịu dàng, mộc mạc nhưng mạnh mẽ và kiêu hãnh.

TIẾN THẮNG – ĐỨC HIẾU - CHÍ QUỐC – TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên