08/04/2014 05:37 GMT+7

"5 không" tại Lễ hội đền Hùng

QUỐC HỘI - LAM ĐIỀN
QUỐC HỘI - LAM ĐIỀN

TT - Lễ hội đền Hùng đang diễn ra tại khu di tích lịch sử đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven đền Hùng, các nơi có di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn Phú Thọ.

* TP.HCM: nhiều hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ hội đền Hùng: không tiếp nhận lễ vật kỷ lụcHơn 3 triệu lượt người dự lễ hội đền Hùng

8EdvK1hi.jpgPhóng to
Sáu xã vùng ven đền Hùng tổ chức rước kiệu về núi Nghĩa Lĩnh - Ảnh: Q.Hội

Lễ hội được tổ chức trong năm ngày, từ ngày 6 đến 10-3 âm lịch (tức từ ngày 5 đến 9-4), thu hút hàng vạn người dân và khách du lịch.

Sáng 7-4, sáu xã khu vực vùng ven đền Hùng đã tổ chức rước kiệu về núi Nghĩa Lĩnh. Đây là một hoạt động văn hóa lớn, đặc sắc bên cạnh nhiều hoạt động khác diễn ra tại lễ hội. Năm nay, lễ hội do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức và có sự tham gia của bốn tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An.

Ban tổ chức cho biết sẽ thực hiện “năm không” tại Lễ hội đền Hùng năm nay. Đó là: không ùn tắc, không chèo kéo khách, bán hàng giả, không ép giá, không ô nhiễm và không ăn xin, ăn mày. Đặc biệt, ban tổ chức tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm tại các hàng quán, điểm bán đồ ăn, nước uống, đồng thời nghiêm cấm xe ôm hoạt động trong phạm vi khu di tích.

Điểm mới trong Lễ hội đền Hùng năm nay là ban quản lý khu di tích đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương có di tích thờ cúng Hùng Vương đồng loạt dâng hương trùng với giờ dâng hương tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ở đền Hùng.

* Tại TP.HCM, chuỗi hoạt động mừng lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Ngọ 2014 do UBND TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra tại khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9) với nhiều nội dung bắt đầu từ ngày 8-4 (mồng 9 tháng ba).

Hai hoạt động sớm nhất đón mừng lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay là hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” do ban quản lý khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc phối hợp với Thành đoàn, Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức, chính thức diễn ra ngày 8-4, với hơn 1.500 trại sinh của tám trường đại học và cao đẳng, các quận đoàn, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, Nhà văn hóa Sinh viên, sư đoàn 309 - Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Hội trại nhằm giáo dục lòng yêu nước, hướng về cội nguồn Tổ quốc, thông qua các trò chơi truyền thống, thi tìm hiểu lịch sử, rèn luyện kỹ năng sống...

Song song đó, một hội sách do Công ty Fahasa tổ chức sẽ diễn ra tại khu vực sân hội - khu tưởng niệm các vua Hùng, bắt đầu từ 8g mồng 9 tháng ba đến 22g mồng 10 tháng ba, bày bán 4.000 cuốn sách, tương đương 20.000 bản sách quốc văn và ngoại văn, giảm giá từ 10-50% phục vụ khách đến dự hội.

Lễ giỗ chính thức sẽ diễn ra vào sáng mồng 10 tháng ba (9-4) do ban tổ chức các ngày lễ lớn TP và ban quản lý khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc thực hiện.

QUỐC HỘI - LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên