07/11/2013 08:29 GMT+7

Tạp chí Thế Giới Mới đề nghị tự giải thể

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đó là thông tin được ông Ngô Trần Ái - tổng giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục VN - nói với Tuổi Trẻ ngày 6-11.

o824g30C.jpgPhóng to
Bán nguyệt san Thế Giới Mới có số phát hành cao khi còn khổ nhỏ gần 20 năm trước, từng quen thuộc với đông đảo bạn đọc - Ảnh: N.T.U.

Theo ông Ái, tạp chí Thế Giới Mới (trực thuộc NXB Giáo Dục VN) đã có tờ trình gửi NXB Giáo Dục VN xin được tự giải thể và NXB cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Thông tin - truyền thông cho phép được dừng xuất bản tờ tạp chí này. “Lãnh đạo NXB Giáo Dục VN vừa có buổi làm việc với 17 cán bộ, phóng viên của tạp chí Thế Giới Mới để bàn bạc, thống nhất phương án giải quyết chế độ theo đúng quy định. Sẽ có một số người được mời về làm việc tại nhà xuất bản nếu họ có nhu cầu”.

Lý giải về lý do tạp chí Thế Giới Mới xin tự giải thể, ông Ái cho hay nguyên nhân chính là do năm năm qua tạp chí bị lỗ lớn với mức lỗ lên đến 5 tỉ đồng. “Tình trạng lỗ nặng nề khiến 4-5 tháng qua, phóng viên, cán bộ của tạp chí đã không được trả lương. Vài ngày tới, NXB Giáo Dục VN sẽ lo trả phần lương mà tạp chí nợ nhân viên” - ông Ái nói.

Dự kiến ngày 11-11, tạp chí Thế Giới Mới sẽ phát hành số tạp chí cuối cùng để chia tay bạn đọc.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên